Ông Tanaka Akihiko bắt đầu chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Chủ tịch JICA (Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản) kể từ khi nhậm chức.

Tại Hà Nội hôm qua (6/3), Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc với ông Tanaka Akihiko.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Chủ tịch JICA. Ảnh: JICA

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá cao quan hệ hợp tác 50 năm giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Đồng thời đánh giá cao hợp tác của JICA trong thời gian qua đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam nói chung, phát triển nguồn nhân lực nói riêng và mong muốn thúc đẩy các hoạt động hợp tác kịp thời nhằm củng cố mối quan hệ hai nước.

Về phần mình, Chủ tịch JICA chúc mừng bà Trương Thị Mai được phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Ông Tanaka Akihiko đã nêu bật tầm quan trọng của việc thúc đẩy chiến lược "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP)" nhằm mục đích duy trì và củng cố trật tự quốc tế.

Ông cũng chia sẻ về một số dự án JICA đang triển khai tại Việt Nam, trong đó có dự án bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược cùng lãnh đạo chủ chốt các tỉnh, thành. Chủ tịch JICA cũng bày tỏ mong muốn hợp tác xây dựng cơ sở mới Trường Đại học Việt Nhật. 

Chủ tịch JICA - ông Tanaka Akihiko (thứ 5 từ trái sang) chụp ảnh với Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc (thứ 6 từ trái sang) sau buổi hội đàm. Ảnh: JICA

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, ông Tanaka Akihiko khẳng định, JICA sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm hỗ trợ Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, góp phần vào hòa bình và thịnh vượng chung của khu vực Đông Nam Á. 

Bộ trưởng Tài chính đánh giá cao những đóng góp của JICA cho Việt Nam thông qua tài trợ ODA, bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa trong thời gian tới. Hai bên nhất trí việc huy động nguồn vốn ODA có sự tham gia của khu vực tư nhân thông qua hình thức hợp tác công tư và thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, coi đây là động lực phát triển của hai nước.