Chiều 6/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp để xem xét về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng ý cho ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Đồng thời, Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Ảnh: TTXVN

Bà Trương Thị Mai hiện là nữ Ủy viên Bộ Chính trị duy nhất trong Bộ Chính trị khóa XIII và là nữ Thường trực Ban Bí thư đầu tiên trong lịch sử nước nhà.

Hiện Bộ Chính trị có 16 ủy viên, trong đó có một số ủy viên giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai.

Trước đó, ngày 2/3, Quốc hội họp bất thường bầu ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Trương Thị Mai sinh năm 1958, quê xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Luật.

Bà là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII, XIV, XV.

Đi lên từ cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa phương (Đà Lạt, Lâm Đồng), trong quá trình công tác, bà Mai kinh qua nhiều chức vụ và có 5 năm làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa VI, rồi Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Từ năm 2001, bà chuyển công tác tại Quốc hội và làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng trong một nhiệm kỳ. Sau đó, bà được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội trong gần 2 nhiệm kỳ.

Sau khi được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII bầu vào Bộ Chính trị vào tháng 1/2016, bà được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Đến Đại hội XIII của Đảng, bà Mai tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và được phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ tháng 4/2021 cho đến nay.

Ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước

Ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước

Với đa số đại biểu có mặt tán thành, sáng 2/3, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.