Ngày 8/9, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) có tờ trình đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho chiến sĩ Nguyễn Đình Khiêm (sinh năm 1997), Đại đội trưởng Đại đội 3, Lữ đoàn 513, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm đã có hành động dũng cảm và hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống bão số 3 tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

LLVT huyện Hải Hậu giúp ngư dân chằng buộc tàu, thuyền tại cảng cá Ninh Cơ.jpg
Lực lượng quân đội giúp ngư dân Nam Định phòng chống bão số 3. Ảnh: Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Thực hiện công điện của Thủ tướng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và những cơ quan chức năng Quân khu về triển khai ứng phó với cơn bão số 3, Lữ đoàn 513 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức biện pháp phòng chống bão, đặc biệt là các đơn vị công trình. Đến 21h ngày 6/9, mọi công tác chuẩn bị ứng phó đã hoàn thành. 

Sau đó, khi thấy hệ thống lán trại tại công trình (thôn Pạt, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu) có nguy cơ mất an toàn, 8h ngày 7/9, Thiếu tá Nguyễn Đức Thành, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Công binh công trình 1, triển khai cho Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, Đại đội trưởng Đại đội 3 chỉ huy lực lượng chuẩn bị vật chất sẵn sàng ứng cứu với địa phương và chằng chống bổ sung bảo vệ lán trại. 

Thượng úy Khiêm cùng một số cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên. Sau khi lấy xong cây chống, trên đường cơ động về, thấy đồng đội trượt chân, có nguy cơ bị cây đè gây nguy hiểm cho những đồng đội khác, Thượng úy Khiêm lao vào đỡ, bị cây đè vào người và ngã.

Thượng úy Khiêm được đồng đội đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng anh không qua khỏi. 

Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm sinh ngày 6/11/1997; nhập ngũ tháng 9/2015; quê quán xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. 

Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" là danh hiệu cao quý của Trung ương Đoàn dành tặng đoàn viên, thanh, thiếu nhi Việt Nam có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội; dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước trong tình huống cấp bách...

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 hiusp dân phường Hà Phong, tỉnh Quảng NInh gia cố mái nhàNHS_8441.JPG
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tàu 170 giúp người dân địa phương chằng chống nhà cửa trước khi bão Yagi đổ bộ. Ảnh: Quân chủng Hải quân

Để ứng phó với bão số 3, Quân đội huy động gần 500.000 cán bộ, chiến sĩ (bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên) và hơn 10.100 phương tiện các loại.

Trong đó, có hơn 400 xe đặc chủng, hàng nghìn ô tô, tàu thuyền và 6 máy bay trực thăng. Các quân khu và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa và di dời khỏi khu vực nguy hiểm.