Sáng 9/8, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương để thảo luận, bỏ phiếu phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Hội nghị đã nghe quán triệt quy định của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Tại hội nghị, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam báo cáo tờ trình về việc phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị thảo luận về quan điểm, nguyên tắc, tiêu chuẩn, đối tượng; đồng thời bỏ phiếu kín phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban cũng vừa tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã quán triệt quan điểm, nguyên tắc, mục đích, yêu cầu Hội nghị thực hiện quy trình nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu đã nghe tờ trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự theo đúng quy định.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu qua các hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ xem xét, tổng hợp và quyết định giới thiệu nhân sự, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng kế hoạch.

Ban Nội chính Trung ương cũng đã tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã quán triệt một số nội dung về việc giới thiệu quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Các đại biểu dự hội nghị thống nhất và bỏ phiếu giới thiệu 4 nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.