Ông Bùi Hữu Phong - Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn (áo trắng) trao tiền hỗ trợ và chụp hình lưu niệm cùng bà con

Theo đó, ông Bùi Hữu Phong - Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn đại diện cho Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) trao kinh phí hỗ trợ 10 triệu đồng; cùng lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh và bà con địa phương ra quân trồng cây.

 Các đại biểu tham dự Lễ hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Ngược dòng lịch sử cách đây 64 năm trước, vào ngày 28/11/1959 Bác Hồ phát động Tết trồng cây và kêu gọi toàn dân hưởng ứng. Bác đã nói rằng “việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều”, “vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây”. Từ đó đến nay, “Tết trồng cây” trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta trong dịp Tết đến, xuân về. 

Là đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh nói chung, Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn nói riêng luôn quan tâm và chú trọng công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn. 

Trong nhiều năm qua Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ địa phương nơi các nhà máy đứng chân tổ chức công tác bảo vệ rừng, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đóng phí, thuế, nộp ngân sách nhà nước, phí dịch vụ môi trường rừng cho địa phương và tích cực tham gia các chương trình Tết trồng cây do các địa phương phát động.

Thúc Nghiêm