Khoảng 10h30 sáng nay (6/5), Lê Văn Luân (25 tuổi, trú thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đi xe máy đến tiệm vàng Phúc Đạt Tuyết tại dãy nhà phố kế Trung tâm thương mại huyện Châu Đức (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức).

Lê Văn Luân tại cơ quan công an. Ảnh: X.T

Tại đây, Luân hỏi mua chiếc lắc tay vàng. Sau một lúc ngắm nghía, Luân bất ngờ cầm chiếc lắc bỏ chạy ra khỏi tiệm.

Tuy nhiên, chủ tiệm và người dân phát hiện đã cùng hô hoán đuổi bắt, đồng thời báo lực lượng công an hỗ trợ. Một lúc sau, Luân bị bắt giữ.

Tang vật là chiếc lắc tay bị thu hồi. Ảnh: X.T

Bước đầu Luân khai nhận, do nợ nần, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp vàng. Sáng cùng ngày, Luân thấy tiệm vàng trên vắng người nên cất xe máy khoá cổ, rồi đi vào tiệm thực hiện ý định, nhưng kế hoạch bất thành.

Công an thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức đang tạm giữ Luân để điều tra, làm rõ động cơ.