Chủ tịch huyện Nậm Pồ Bùi Văn Luyện thông tin, 01h40 sáng nay (8/7), lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể công nhân Lý A Dia (SN 1997) trú tại bản Long Dạo xã Si Pa Phìn bị lũ cuốn vào đường hầm thi công thuỷ điện.

Đây là kết quả của những nỗ lực không ngừng của lực lượng tìm kiếm, cứu hộ huyện Nậm Pồ sau 5 ngày liên tục, trong điều kiện mưa lũ vẫn chưa dứt ở Nậm Pồ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h sáng 3/7, một trận mưa lớn gây ra lũ tại khe suối bản Phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn khiến 4 công nhân bị nước cuốn vào cửa hầm số 3 - công trường hầm thủy điện của Công ty TNHH thương mại số 6 đang thi công xây dựng.

Chủ tịch huyện Nậm Pồ Bùi Văn Luyện (áo sáng màu) trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong hầm thời điểm sáng 4/7. Ảnh: Mắc On

3 người kịp thời thoát được ra ngoài nhưng bị thương. Người còn lại bị mắc kẹt trong đường hầm là Lý A Dia.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ đã phối hợp với lực lượng liên ngành nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, sử dụng các máy bơm công suất lớn để bơm nước ra khỏi đường hầm.

Hầm thủy điện có độ sâu hơn 230m, cùng với mưa lũ vẫn tiếp diễn liên tục những ngày qua khiến công tác tìm kiếm thêm khó khăn.

Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi đường hầm vào 1h40 sáng nay. Ảnh: Lao động
Ông Lý A Tùng, bà Giàng Thị My (bố mẹ của nạn nhân). Ảnh: Văn Thành Chương

“Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa ra khỏi hầm, lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi ngay trong đêm để xác định nguyên nhân” – Chủ tịch huyện Nậm Pồ cho biết.

Kiên Trung