MU bổ sung 5 hợp đồng mới

Erik ten Hag cùng MU có kỳ mua sắm bận rộn

Goal cho biết, MU không có ý định mua tới 10 cầu thủ ở chuyển nhượng mùa hè như HLV tạm quyền Ralf Rangnick từng khuyên.

Lý do là tân thuyền trưởng Erik ten Hag đánh giá đội hình hiện tại của Quỷ đỏ tiềm năng hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu, nhất là khi đó vẫn là nhóm cầu thủ từng về nhì Premier League 2020/21.

Tất nhiên, MU sẽ mua sắm tăng cường lực lượng khi quyết định chia tay hàng loạt cái tên. Năm bản hợp đồng mới sẽ là con số thực tế hơn cả cho đội của Erik ten Hag.

MU đang tập trung vào Jurrien Timber (Ajax), Darwin Nunez (Benfica) cũng như ưu tiên hàng đầu của tuyến giữa là De Jong từ Barca.

Real Madrid có 350 triệu bảng mua sắm hè

Mbappe lật kèo, Real Madrid đang rủng rỉnh tiền mua sắm hè

Goal cho biết, Real Madrid có ngân sách chi tiêu khủng chuyển nhượng mùa hè, có thể chi tiêu lên tới 350 triệu bảng.

Gã khổng lồ La Liga dồn tiền vào thương vụ lớn Kylian Mbappe nhưng bị chân sút 23 tuổi ‘lật kèo’, ở lại PSG. Mục tiêu lớn khác là Haaland cũng đã sớm chọn Man City.

Sở dĩ, Real Madrid rủng rỉnh hè này nhờ vô địch Champions League và sự ra đi của một số cầu thủ có thu nhập cao trong đội, bao gồm Gareth Bale – lương cao nhất ở Bernabeu.

Nhà vô địch La Liga cũng tiết kiệm được rất nhiều tiền từ việc cắt giảm chi tiêu trên diện rộng cũng như không có hợp đồng nào lớn kể từ sau Eden Hazard vào 2019.

Real Madrid đã công bố Antonio Rudiger là bản hợp đồng đầu tiên, theo dạng chuyển nhượng tự do khi hết thỏa thuận với Chelsea. Kền kền cũng đang dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký Aurelien Tchouameni.

Mourinho cam kết với Roma, không màng PSG

Mourinho cam kết tình yêu với Roma, bất chấp sự quan tâm của PSG

PSG được cho đang nhắm Mourinho thay Pochettino đến Paris làm thầy của Messi, Neymar, Mbappe,… Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ cam kết sẽ gắn bó với đội bóng thành Rome.

Mourinho ký hợp đồng 3 năm với AS Roma vào năm ngoái, giúp đội cán đích thứ 6 Serie A và giành danh hiệu châu Âu – Conference League lần đầu tiên trong 60 năm. Ông rất được yêu mến ở thủ đô Italy.

Nhà cầm quân này cam đoan sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội: “Tôi thích ở Roma. Tôi không thích khi mình thua và tại đây tôi thua nhiều hơn ở những CLB khác. Nhưng mọi người yêu mến tôi và tôi có sự đồng cảm tuyệt vời với những người trong và ngoài CLB.

Không ai nói dối tôi, không ai lừa dối tôi hay hứa hẹn những điều trên thị trường chuyển nhượng mà chúng tôi không thể có được. Tôi ở Roma bởi vì tôi yêu”.

L.H