Tin tức 24h

Cô giáo làm thơ tránh nóng “Khoan hãy về Hà Nội nghe anh”

Thông qua những hình ảnh ẩn dụ, cô giáo dạy Tiếng Anh khiến nhiều người bất ngờ khi viết nên bài thơ đầy cảm hứng về một Hà Nội oi ả trong đợt nắng nóng kỷ lục.

"Với giáo viên vùng cao, nói đến bỏ biên chế cũng không nên"

Nhà báo Trần Đăng Tuấn cho rằng biên chế là yếu tố hấp dẫn để thu hút giáo viên vùng cao, vì vậy không nên đề cập chuyện bỏ.

Có nên đối xử với nhà giáo như nhân viên công ty?

Chúng ta nên coi nghề giáo là một nghề nghiệp như mọi nghề nghiệp khác. Nó đòi hỏi sự chuyên nghiệp, sự học hỏi không ngừng và phải chấp nhận sự đào thải.

Tổng chủ biên chương trình phổ thông mới học "xóa mù" lập trình robot

Để kiểm nghiệm khả năng dạy học sinh lập trình cho robot trong giáo dục STEM, GS Nguyễn Minh Thuyết đã nhận lời trải nghiệm bài học “xóa mù” lập trình robot.

Nắng nóng kỷ lục, trường mở phòng điều hòa cho sinh viên ôn thi

Thư viện "thất thủ" vì thời tiết nắng nóng kỷ lục, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã quyết định mở cửa các phòng học có trang bị điều hòa để học sinh có chỗ ôn thi tránh nóng. 

Sinh viên chế máy làm giá đỗ tự động được quân đội đặt mua

Chiếc máy làm giá đỗ tự động của nhóm sinh viên ngành kỹ thuật thực phẩm Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã được một đơn vị quân đội đặt mua vì tính tiện dụng.

Hết biên chế, ngành giáo dục còn gì hấp dẫn?

Bỏ biên chế trong ngành giáo dục cần có một lộ trình dài hơi. Nếu tiến hành vội vàng sẽ rất dễ bị chi phối bởi “ý chí cải cách” và “tư duy nhiệm kỳ”.

Màn múa chia tay đặc biệt của nam sinh với thầy giáo về hưu

Các học sinh ở Trường nam sinh Bắc Palmerston đã có màn chia tay ấn tượng với người thầy giáo về hưu của mình bằng một điệu múa truyền thống.

Biên chế hay không biên chế?

Biên chế không phải là thứ tạo ra chất lượng giáo dục, mà chính việc bãi bỏ chế độ biên chế mới là giải pháp đúng ở trong dài hạn.

Người thầy dạy học ở ngôi trường cao nhất thế giới

Trường tiểu học ở Puma Jiangtang, Tây Tạng là lớp học nằm ở vị trí cao nhất trên thế giới

"Chương trình phổ thông nặng không phải do kiến thức mà do cách dạy"

Theo ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Giáo dục trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), nhiều người cho rằng chương trình phổ thông hiện tại "nặng" là đúng nhưng cũng không đúng.

Đau đầu với việc xét hạnh kiểm học sinh cuối năm

Việc xét hạnh kiểm học sinh cuối năm khiến thầy cô rất đau đầu, không thể tránh khỏi bất đồng và mất thời gian.

Tuyển giáo viên, TP.HCM đặc cách hộ khẩu với bằng giỏi

Sở GD-ĐT TP.HCM  tuyển hơn 400 công chức, viên chức cho năm học mới. Đối với ứng viên có bằng giỏi và học hàm, học vị không yêu cầu hộ khẩu.

Sở Giáo dục Hà Nội: "Hàng ngàn hồ sơ điểm 10 tuyệt đối là bình thường"

Ở cả 2 năm học gần đây, số lượng học sinh đạt điểm 10 môn Toán ở mỗi khối đều trên 35.000; môn Tiếng Việt đều trên 20.000 em.

Những lời phê khác lạ trong bài văn tả con vật của học sinh Úc

Những lời khen của giáo viên trong một số bài văn tả con vật dưới đây có thể khiến các phụ huynh Việt ngạc nhiên.

Thay đổi cơ cấu tổ chức Bộ GD-ĐT

So với trước đây, số lượng đơn vị giảm 1 (từ 27 còn 26), một số cục, vụ được sát nhập; xuất hiện thêm  cơ quan cấp cục, vụ mới; đổi tên cơ quan hoặc không còn trực thuộc Bộ.

Học sinh lớp 1 kéo xe cho thầy qua đoạn đường khó

Một clip đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, ghi lại cảnh thầy giáo tại Lai Châu được các em học sinh giúp đưa xe qua đoạn đường trơn trượt sau cơn mưa.

Hình ảnh lay động của cô giáo vùng cao ngã trên đường đến trường

Hình ảnh các cô giáo Trường Mầm non và Tiểu học Lao Chải ngã sóng soài trên những cung đường trơn trượt đầy bùn đất khi tới trường khiến nhiều người xúc động.

Đề xuất lùi thời hạn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Nhiều ý kiến cho rằng nên lui thời hạn áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới nếu như các điều kiện chưa sẵn sàng.

Biên chế giáo viên: Đổi mới quản lý giáo dục phải đi trước

Yếu tố quan trọng tạo ra sức bật cho giáo viên là cơ chế quản lý giáo dục và đồng lương.

Cạnh tranh có tạo ra động lực cho các nhà giáo?

Giáo viên dạy giỏi, cũng không thể đo bằng thành tích của học sinh. Vì không phải ai may mắn cũng tìm được học sinh giỏi có tiềm năng để dạy.

Thiếu phòng, học sinh mầm non phải “thường trú” ở nhà văn hóa thôn

Trường Mầm non xã Sơn Trạch có 9 điểm thì 7 điểm đã phải “thường trú” tại nhà văn hóa thôn và phòng của trường tiểu học.

Nhà giáo không an cư, giáo dục có lạc nghiệp?

Hãy thử hình dung điều gì xảy ra khi chuyện bỏ biên chế giáo dục chính thức thực thi (phạm vi đề cập chỉ ở bậc phổ thông).

Những băn khoăn về chủ trương bỏ biên chế giáo viên

Môi trường giáo dục, nhất là giáo dục phổ thông, phải là một môi trường khá ổn định và bình yên, không có sự ganh đua mà cần có sự giúp đỡ và cùng nhau phấn đấu.

Bỏ biên chế và nỗi lo của giáo viên

Nếu không có dân chủ trong trường học mà thực hiện chủ trương bỏ biên chế trong nhà trường có thể gây xáo trộn, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống giáo viên.