Tin tức 24h

Tranh cãi xung quanh cái tát của cô giáo

Tâm sự của cô giáo trẻ về việc phụ huynh cảm ơn cô vì đã tát con mình đã dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trên một diễn đàn dành cho các bậc cha mẹ.

Nghề 'gõ đầu trẻ' thời @

Mượn lời tâm tình với "tiền nhân" là các thầy đồ, một giáo viên đã có chia sẻ  về nghề "gõ đầu trẻ" thời nay, gửi tới Diễn đàn VietNamNet.

Cấm thi vào lớp 6: Tôi hụt hẫng, chồng mừng vui

Khi nhận thông tin năm nay không thi tuyển vào lớp 6, cảm giác đầu tiên của tôi là hụt hẫng, trong khi chồng lại rất mừng.

Tuyển sinh lớp 6: 5 đáp án bất khả thi

Bài toán tuyển đầu vào lớp 6 với các trường công lâp và dân lập chất lượng cao quả thực là một bài toán vô cùng khó giải.

Trường quốc tế nào nhận học sinh đánh bạn?

Trên giấy tờ, chỉ có 3 học sinh phải nghỉ học một tuần. Nhưng trên thực tế, “cửa” cho một vài em quay trở lại trường dường như khá xa vời.

"Chúng ta đang bắc cái thang yếu cho con em trèo"

Các phản hồi gửi về Vietnamnet đều chung sự giận dữ, yêu cầu phải xử lý thích đáng sự việc ở Trà Vinh để làm gương về sau, và mong mỏi các cơ quan chức năng có giải pháp tận gốc rễ đối với nạn bạo lực học đường.

Thầy cô cũng nói xấu nhau tơi bời

Nói xấu đồng nghiệp trước mặt phụ huynh học sinh; Dùng nhiều chiêu ép học trò học thêm…là những chuyện chưa đẹp diễn ra trong môi trường giáo dục được nhà giáo Hương Giang đúc rút.

"Tôi thấy mình trong 10 tố chất cơ bản của người Việt"

 Sau khi bài viết truy tìm nguồn gốc thông tin “10 thói xấu của người Việt” được đăng tải, nhiều độc giả phản hồi theo hướng “không cần quan tâm tới nguồn gốc xuất xứ, mà vấn đề là nó nói đúng hay sai”.

Bỏ chấm điểm tiểu học: Đổi mới hay đổi khác?

Câu chuyện mà VietNamNet ghi nhận từ tiếng nói của những người trong cuộc dưới đây đặt ra cho những người lớn có trách nhiệm với giáo dục suy nghiệm lại cách làm của mình.

Ai lên danh sách “10 tố chất cơ bản của người Việt”?

Vài ngày nay, trên các trang mạng xã hội chia sẻ nhiều một bản danh sách liệt kê “10 tố chất cơ bản của người Việt”. Theo nguồn ghi trên văn bản này, thì đây là kết quả nghiên cứu của Viện nghiên cứu xã hội học Hoa Kỳ.

"Xuống cơ sở, tôi hoảng quá!"

 "Có lần xuống cơ sở, thấy sổ theo chất lượng giáo dục tháng nào cô cũng ghi đầy đủ cho trò - tôi hoảng quá. Như vậy, cô giáo thời gian đâu lo dạy học".

Buồn với bài văn điểm 9 của con

Đọc bài văn được điểm 9 của con về chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ "Có công mài sắt, có ngày nên kim", bất chợt trong tôi dâng lên một nỗi buồn khó tả.

Tự sự về nghề giáo...tụt hạng

Mấy năm trở lại đây dư luận luôn “dậy sóng” vì chuyện bạo lực học đường mà chủ nhân lại chính là các thầy cô giáo. Phần lớn trong số ấy, thầy cô đều phải rời bục giảng hoặc bị kỉ luật cảnh cáo toàn ngành...

20 năm sao vẫn duy trì cách kỷ luật này?

Hai câu chuyện mới nhất của giáo dục ngày hôm qua (21/1) được giảng viên Phương Thảo nhìn nhận "không phải là một biện pháp giáo dục mà là rũ bỏ trách nhiệm của nhà trường đối với gia đình và xã hội".

Nhà giáo tiết lộ góc khuất làm phổ cập

Luật Phổ cập giáo dục được ban hành, giáo viên mất dần quyền cho học sinh yếu ở lại lớp. Chính điều này, nên đã có rất nhiều “học sinh ngồi nhầm lớp”...

Sáng kiến kinh nghiệm không biến HS yếu thành giỏi

Trong bài viết gửi tới VietNamNet, bạn đọc Hương Giang cũng đồng quan điểm "Nên bỏ thi sáng kiến kinh nghiệm giáo viên". Theo chị, thực tế SKKN của ngành giáo dục chỉ là hình thức...

Nên bỏ thi sáng kiến kinh nghiệm giáo viên?

Theo quan điểm của độc giả Nguyễn Cao, cần loại bỏ những "nồi lẩu thập cẩm" và kỉ luật nghiêm với người “đạo văn”.... Nếu không, nên bỏ SKKN để tránh phiền toái cho ngành?

Vì sao dạy và học tiếng Anh mãi "giậm chân tại chỗ"

 Thực tế là có thầy cô ở nhiều vùng khác, ngoài Hà Nội và TP Hồ Chí Minh không nói chuyện được bằng tiếng Anh, đặc biệt là giáo viên tiểu học.

Bỏ miễn thi ngoại ngữ, đề xuất phương án tuyển sinh

Ý kiến của một số lãnh đạo sở GD-ĐT xung quanh dự thảo quy chế kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Trường Lê Hồng Phong nói gì về tiếng Pháp của Kỳ Duyên?

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong chia sẻ, không phải từ câu chuyện của Kỳ Duyên, những người làm giáo dục mới nhận ra điểm yếu về khả năng nghe, nói của học sinh.

Nỗi niềm bài kiểm tra tiểu học chấm điểm

Cuối tháng 12 này học sinh tiểu học cả nước sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ (có chấm điểm) để ghi vào học bạ. Phụ huynh, giáo viên đón nhận kỳ kiểm tra này ra sao?

Sáng kiến thi giáo viên dạy giỏi được lòng thầy cô

Trao đổi với VietNamNet, ông Hà Huy Giáp (Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học) cho biết: Từ năm 2006 Bắc Giang đã có định hướng thay đổi thi GV dạy giỏi, đến 2008 bắt đầu thực hiện và nhận được hưởng ứng tích cực của thầy cô.

Sau danh hiệu giáo viên dạy giỏi là sự gian dối?

Theo đề xuất của nhà giáo Hương Giang, đã đến lúc cần nhìn nhận thật kĩ thực chất của việc thi giáo viên dạy giỏi thế nào cho chất lượng và hiệu quả. Tránh gây áp lực cho giáo viên và sự mỏi mệt, gian dối của học sinh.

Thầy giáo 5 lần chấm thi giáo viên dạy giỏi lên tiếng

Trao đổi với VietNamNet ông Trần Đình Trợ, (Trường THPT Hương Sơn, Hà Tĩnh) người có 20 năm GV dạy giỏi và 5 lần chấm thi GV dạy giỏi cấp tỉnh cho rằng: không nên bỏ thi chỉ vì một vài tiêu cực.

"Học sinh bây giờ khổ vì nhiều thứ quá!"

Thông tin về khảo sát ngẫu nhiên của thầy giáo Trần Đình Trợ ở Hương Sơn, Hà Tĩnh đăng tải trên VietNamNet có hơn 150.000 lượt đọc và 9.200 lượt chia sẻ trên Facebook...