Tin tức 24h

Việt Nam chính thức tái ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Ngày 12/12 (giờ Mỹ), Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (New York) tổ chức công bố Việt Nam tái ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028.

Bộ Nội vụ thông tin về 'đề xuất chính sách với cán bộ sau khi sắp xếp bộ máy'

Bộ Nội vụ khẳng định thông tin về “đề xuất chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy” đang lan truyền trên mạng xã hội là thông tin không chính xác.

Thủ tướng: Chống chạy chọt, lợi ích cá nhân trong tinh gọn bộ máy

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, trong quá trình hoàn thiện, sắp xếp, tinh gọn bộ máy cần chống "chạy chọt", chống lợi ích cá nhân, xóa bỏ cơ chế xin cho.

Chủ tịch Quốc hội: Không buông xuôi, ỷ lại cơ quan mới sau sắp xếp bộ máy

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, khi thực hiện tinh gọn bộ máy, không nên có tâm lý buông xuôi hoặc ỷ lại cơ quan mới, bảo đảm công việc được triển khai liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn cả trước, trong và sau khi sắp xếp, sáp nhập.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả kiểm tra kê khai tài sản lãnh đạo 3 tỉnh thành

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý tại các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tăng phụ cấp xét xử cho hội thẩm lên 900.000 đồng/ngày

Từ ngày 1/7/2025, phụ cấp xét xử cho hội thẩm tăng lên 900.000 đồng/ngày thay vì mức 90.000 đồng/ngày từ năm 2012 đến nay.

Thủ tướng: “Nhân quyền lớn nhất là người dân được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc"

"Nhân quyền lớn nhất của Việt Nam là làm sao để hơn 100 triệu người dân được sống trong tự do, ấm no và hạnh phúc, an ninh, an toàn, an dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

Sửa Luật Báo chí: Thúc đẩy phát triển kinh tế báo chí, mô hình tổ hợp truyền thông

Luật Báo chí sửa đổi sẽ đưa ra nhiều chính sách về thúc đẩy phát triển kinh tế báo chí; điều chỉnh hoạt động báo chí trên không gian mạng; mô hình tổ hợp báo chí truyền thông; liên kết trong hoạt động báo chí...

Tinh gọn bộ máy: Cần có những chế độ, chính sách mang tính cách mạng

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy cần phải có những chế độ, chính sách mang tính cách mạng nhằm ổn định đời sống của các nhân sự dôi dư; đồng thời duy trì và thu hút những người có năng lực vào bộ máy nhà nước, tránh chảy máu chất xám.

Chuyển giao 19 tập đoàn, tổng công ty về bộ theo nguyên tắc 'người theo việc'

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc lưu ý nguyên tắc chuyển giao 19 tập đoàn, tổng công ty về bộ quản lý ngành là "người phải theo việc", người nào việc đấy.

Ninh Bình sáp nhập huyện, thành lập thành phố Hoa Lư, giảm 18 xã

Tỉnh Ninh Bình thực hiện sắp xếp đối với 2 đơn vị hành chính cấp huyện và 34 đơn vị hành chính cấp xã, qua đó giảm được 1 đơn vị hành chính cấp huyện và 18 đơn vị hành chính cấp xã.

Khi hợp nhất, nhân sự đứng đầu có thể là người trong hoặc ngoài cơ quan

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, khi sắp xếp, hợp nhất tổ chức bộ máy phải căn cứ vào điều kiện thực tiễn và tiêu chuẩn, năng lực cán bộ để tập thể lãnh đạo bộ, ngành, địa phương quyết định lựa chọn người đứng đầu là người trong hoặc ngoài cơ quan đó.

Cần chính sách vượt trội để công chức nghỉ hưu sớm nhường chỗ cho cán bộ trẻ

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị có cơ chế, chính sách hợp lý, thậm chí là vượt trội so với trước đây, khuyến khích những người còn 2 - 4 năm nữa nghỉ hưu có thể sẵn sàng nghỉ để giữ lại cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản trong hệ thống.

Ban Kinh tế Trung ương cần cách mạng về tư duy và tổ chức bộ máy

Tổng Bí thư lưu ý, Ban Kinh tế Trung ương cần cách mạng về tư duy, về tổ chức bộ máy để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

Hợp nhất 2 Bộ NN&PTNT, TN&MT phải trên tư duy quản lý đa ngành, đa lĩnh vực

Sáng 9/12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc làm việc với 2 Bộ NN&PTNT, TN&MT và các bộ, ngành liên quan về đề án hợp nhất 2 Bộ NN&PTNT, TN&MT.

Bộ Công an đề nghị định giá tài sản 413 dự án liên quan Công ty cây xanh Công Minh

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã gửi hội đồng định giá 16 tỉnh, đề nghị định giá tài sản của 413 dự án liên quan Công ty cây xanh Công Minh.

Sẽ có chính sách vượt trội dành cho cán bộ, công chức dôi dư khi tinh gọn bộ máy

Bộ Nội vụ đang nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh và vượt trội để làm cơ sở sắp xếp, tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức khi tiến hành sắp xếp.

Thủ tướng: Tạo đà, tạo lực, tạo thế cho giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng 2 con số

Khai mạc phiên họp Chính phủ sáng 7/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phấn đấu tăng trưởng GDP cả năm 2024 khoảng trên 7%, năm 2025 khoảng 8% để tạo đà, tạo lực, tạo thế cho giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng 2 con số.

Tránh ghép cơ học thành các siêu bộ cồng kềnh, chuẩn bị kỹ nhân sự

Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong của các bộ, phải thật sự tinh gọn, tránh gán ghép cơ học, hình thành nên các siêu bộ với bộ máy cồng kềnh; cần chuẩn bị kỹ công tác nhân sự để bảo đảm triển khai phương án tinh gọn bộ máy đồng bộ, hiệu quả.

Tết bao nhiêu ngày, nghỉ hè thế nào cũng báo cáo Thủ tướng thì Bộ trưởng làm gì?

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận đặt vấn đề: Nghỉ Tết bao nhiêu ngày Bộ trưởng cũng báo cáo Thủ tướng, thi môn gì Bộ trưởng cũng báo cáo Thủ tướng, nghỉ hè thế nào cũng báo cáo Thủ tướng, thế Bộ trưởng làm gì?

Chính phủ đề xuất kết thúc hoạt động 2 ủy ban, cơ bản bỏ mô hình tổng cục

Chính phủ đưa ra kế hoạch kết thúc hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; cơ bản không duy trì mô hình tổng cục thuộc bộ.

VTV chỉ tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của các đài truyền hình kết thúc hoạt động

Đài Truyền hình Việt Nam được giao nhiệm vụ xây dựng Đề án "chỉ tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ" của Truyền hình Nhân dân, Truyền hình Quốc hội, Truyền hình Thông tấn, Truyền hình VOV, Truyền hình VTC.

Tên các bộ ngành, cơ quan sau sắp xếp, hợp nhất phải bảo đảm tính kế thừa

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, tên gọi của các bộ ngành, cơ quan sau khi hợp nhất, sắp xếp phải bảo đảm tính kế thừa, bao quát được chức năng, nhiệm vụ cơ bản của bộ, cơ quan.

Thủ tướng yêu cầu rà soát trụ sở công sử dụng không đúng mục đích

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát lại toàn bộ tài sản công, trụ sở làm việc không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích để quyết định xử lý, không để lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước.

Tiếp tục làm điện hạt nhân Ninh Thuận, bổ sung dự toán chi để tăng lương cơ sở

Quốc hội đồng ý tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2024 cho các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương để tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng.