Nga rút đại sứ khỏi Anh để phản đối việc London ủng hộ Ukraine

Đại sứ quán Nga tại London xác nhận ông Andrei Kelin đã kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ Nga tại Anh vào ngày 21/7 sau hơn 7 năm công tác. Phía Nga nhấn mạnh quan hệ ngoại giao giữa hai nước đang ở mức thấp chưa từng có do Anh chủ động chọn con đường đối đầu. Hiện Điện Kremlin chưa có kế hoạch đề cử người thay thế ông Kelin.
Bộ Ngoại giao Anh khẳng định tiếp tục sát cánh cùng Ukraine và đã cam kết hỗ trợ khoảng 25 tỷ bảng. Trong khi đó, Nga cảnh báo Anh sẽ trả giá cao và chịu hậu quả vì can thiệp sâu vào xung đột, đặc biệt sau thông tin London cung cấp UAV cho Kiev thực hiện các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Lo Iran tấn công sang châu Âu, Hy Lạp chuyển tổ hợp tên lửa Patriot đến Crete

Hy Lạp đã chuyển tổ hợp tên lửa phòng không Patriot từ đảo Karpathos đến căn cứ hải quân Souda trên đảo Crete nhằm tăng cường phòng thủ trước đe dọa tấn công các căn cứ Mỹ ở châu Âu từ Iran. Bộ Quốc phòng Hy Lạp duy trì cảnh giác cao độ, đồng thời cân nhắc khả năng rút đơn vị Patriot đang đồn trú tại Ảrập Xêút về nước do căng thẳng khu vực gia tăng.
Động thái tái triển khai hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất phản ánh sự lo ngại của Athens trước kho vũ khí của Iran. Dù trải qua nhiều tháng giao tranh với Mỹ và Israel, phương Tây đánh giá Iran vẫn sở hữu lượng lớn tên lửa đạn đạo có tầm bắn trên 2.000km, đủ khả năng đe dọa các cơ sở hạ tầng trọng yếu tại khu vực đông nam châu Âu.
Iran cảnh báo bắt giữ tàu vi phạm quy định ở eo biển Hormuz

Cơ quan Quản lý eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) thuộc Iran cảnh báo các tàu vi phạm quy định qua eo biển Hormuz có thể bị phạt tiền, bắt giữ hoặc tịch thu. PGSA khuyến nghị chủ hàng kiểm tra “danh sách đen” trước khi thuê tàu. Từ 23/8, các phương tiện hợp tác hoặc tham gia chuyển tải hàng hóa với các tàu trong danh sách này cũng sẽ bị đưa vào danh sách hạn chế.
Theo các tin tức công bố, dù Mỹ và Iran từng ký MOU vào tháng 6 để hạ nhiệt thù địch, đàm phán hiện đình trệ do bất đồng về việc thực thi và quy định lưu thông. Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) cảnh báo tuyến đường thủy chiến lược này vẫn không an toàn khi tàu thuyền đối mặt nguy cơ bị tấn công từ lực lượng Iran hoặc Mỹ - bên đang áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.
Ukraine tiết lộ chiến dịch săn lùng bệ phóng tên lửa Nga

Báo Kyiv Independent đưa tin Ukraine vừa triển khai chiến dịch riêng biệt tấn công trực tiếp các bệ phóng tên lửa đạn đạo Iskander của Nga gần biên giới. Tổng thống Zelensky mô tả đây là chiến thuật thay thế trong bối cảnh Kiev thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Tên lửa Iskander với tầm bắn 500km đóng vai trò chủ chốt trong các đợt tập kích của Nga.
Theo Tổng thống Zelensky, Nga có thể sản xuất khoảng 1.300 tên lửa đạn đạo mỗi năm và hiện sở hữu kho dự trữ 600 - 630 quả. Do kho dự trữ Patriot của Ukraine gần như cạn kiệt, Kiev đã chuyển sang tập kích bệ phóng đối phương để ngăn chặn các cuộc tấn công quy mô lớn. Tới nay, nước này mới chỉ nhận được 264 tên lửa Patriot từ đầu năm.
Để chuẩn bị cho mùa đông, Ukraine hy vọng nhận được 5 - 10% kho dự trữ Patriot từ Mỹ và sẵn sàng chi trả. Đức đã đồng ý cung cấp 600 tên lửa PAC-2 giai đoạn 2027 - 2028. Bên cạnh đó, Kiev đang triển khai giải pháp dài hạn qua dự án Freyja - nỗ lực hợp tác giữa các công ty quốc phòng châu Âu và Ukraine nhằm chế tạo hệ thống đánh chặn đạn đạo mới.