Tổng thống Putin cảnh báo Ukraine về "kịch bản thảm khốc"

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Ukraine đối mặt "kịch bản thảm khốc" sau khi mở đầu các đòn tập kích UAV và tên lửa vào cơ sở dầu khí, hậu cần dân sự của Nga. Đáp trả, Nga tấn công các lĩnh vực kinh tế nhạy cảm như xuất khẩu nông sản và cảng Biển Đen. Ông Putin đánh giá các cuộc tấn công này hiệu quả, kịp thời và cản trở luân chuyển quân sự của Kiev.
Nhằm ngăn tình hình xấu đi, Ukraine được cho là đã tìm cách thông qua các bên trung gian, nhưng ông Putin cho biết những đề xuất ngoại giao nhận được đôi khi "kỳ lạ và không thể chấp nhận được". Nga khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao giải quyết nguyên nhân sâu xa, nhưng sẽ tiếp tục mục tiêu bằng quân sự nếu Kiev từ chối thỏa hiệp.
Hàn Quốc khai thác tuyến đường biển Bắc Cực của Nga để đến châu Âu

Tàu PanStar Acro của Hàn Quốc vừa khởi động chuyến thử nghiệm qua Tuyến đường biển Phương Bắc (NSR) dọc bờ biển Bắc Cực của Nga để tới châu Âu. Với chiều dài khoảng 13.000km, NSR giúp rút ngắn 35% quãng đường và khoảng 10 ngày di chuyển so với tuyến qua kênh đào Suez, trong bối cảnh các tuyến hàng hải truyền thống đang gặp gián đoạn.
Động thái này đánh dấu sự trở lại Bắc Cực của Hàn Quốc sau một thập kỷ và là lần đầu dùng tàu container trên NSR. Việc Seoul tham vấn và xin phép Nga khiến giới ngoại giao phương Tây lo ngại vì họ muốn cô lập Moscow. Tuy nhiên, Nga đang tích cực đầu tư hạ tầng nhằm biến NSR thành tuyến thương mại quốc tế quan trọng nối châu Á và châu Âu.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine lên án tham nhũng, kêu gọi bầu cử

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov lên tiếng chỉ trích tình trạng tham nhũng hệ thống tại cơ quan ông từng lãnh đạo. Ông cho biết hàng trăm người đã quen kiếm tiền từ ngân sách nhà nước, xây dựng các cơ chế vụ lợi và làm chậm quá trình đưa ra quyết định, qua đó cản trở Kiev tìm giải pháp chấm dứt xung đột ở vị thế tốt.
Theo các tin tức vừa công bố, ông Fedorov kêu gọi Ukraine nhanh chóng chuẩn bị khôi phục các cuộc bầu cử thời chiến ở cấp địa phương, quốc hội và tổng thống. Về khả năng tự ứng cử tổng thống sau khi bất ngờ bị cách chức vào giữa tháng 7, ông cho biết trước mắt sẽ làm việc trong lĩnh vực tư nhân trước khi đưa ra quyết định chính trị.
Thái Lan siết chặt an ninh sau loạt vụ đánh bom ở miền Nam

Sáng 23/8, Thủ tướng Anutin Charnvirakul triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức an ninh cấp cao sau khi ghi nhận 51 vụ đánh bom, phóng hỏa và phá hoại tại 3 tỉnh miền nam Thái Lan. Tình trạng đốt phá diễn ra tại 21 huyện thuộc Narathiwat, Pattani và Yala từ tối 22/8. Hiện các đơn vị thuộc Quân khu 4 đang kiểm soát tình hình và chờ báo cáo thương vong.
Do tình hình nghiêm trọng, giới chức tỉnh Narathiwat đã ban bố lệnh giới nghiêm toàn tỉnh từ đêm 22/8 đến sáng 23/8, yêu cầu người dân không ra ngoài nếu không khẩn cấp. ISOC khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tránh xa các địa điểm xảy ra tấn công, không tiếp cận vật thể khả nghi và không đăng ảnh lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ lên mạng.