Sáng 11/3, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, cho biết trong đêm 10/3, bệnh viện này đã cấp cứu 8 nạn nhân trong vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Theo đó, bệnh nhân C.T.P. (27 tuổi) bị vỡ xương bánh chè; C.V.H (27 tuổi) gãy gai sau đốt sống L4; C.V.X. (25 tuổi) xuất huyết não liềm mỏng thùy trán phải và khoang dưới nhện, gãy xương chính mũi. Năm bệnh nhân còn lại bị thương nhẹ, đang được theo dõi. 

Ngay sau đó, các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương đã phẫu thuật cho bệnh nhân P. và xử lý vết thương vùng mặt cho bệnh nhân X. và H. Tình hình sức khỏe các bệnh nhân đang ổn định dần. 

w hinh tai nan 6 5 26.jpg
Đầu xe khách nát bét sau cú đâm cực mạnh vào đuôi xe tải trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: Quang Thành

Khoảng 19h40 ngày 10/3, tại Km58 của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đoạn qua thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải đang dừng.

Thời điểm trên, anh L.H.Q. (sinh năm 1973, trú tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe khách BKS 51B - 261.XX chở theo 42 hành khách chạy trên tuyến cao tốc theo hướng Quảng Trị vào Đà Nẵng.

Khi đến địa điểm trên, xe khách tông vào ô tô tải BKS 75C - 016.XX do anh Phan Đ.T. (sinh năm 1986, trú TP Huế) dừng cùng chiều. Cú đâm mạnh từ phía sau khiến đầu xe khách bẹp nát, nhiều hành khách thương vong.