1. Tỉnh nào có số đảo chiếm 2/3 cả nước?

  • Hải Phòng
  • Quảng Ninh
  • Nam Định
  • Hải Dương
Chính xác

Tỉnh Quảng Ninh hiện có hơn 2.000 đảo lớn nhỏ, chiếm 2/3 tổng số đảo của Việt Nam (2.770 đảo). Trong đó, phần lớn đảo nằm tại vịnh Hạ Long, nơi từng 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

2. Cảng nào ở tỉnh này từng là cảng biển quốc tế đầu tiên của Việt Nam, có tuổi gần 1.000 năm?

  • Cảng Vân Đồn
  • Cảng Mũi Chùa
  • Cảng Hạ Long
  • Cảng Cẩm Phả
Chính xác

Cảng Vân Đồn từng là thương cảng lớn của Đại Việt giai đoạn giữa thế kỷ XII đến cuối thế kỷ XVIII. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, năm 1149, vua Lý Anh Tông ra lệnh thành lập trang Vân Đồn. Từ đó, Vân Đồn trở thành trung tâm buôn bán sầm uất bậc nhất Đông Nam Á.

Nhiều quốc gia đã đến giao thương tại cảng Vân Đồn từ thời xưa, bao gồm: Nhật Bản, Trung Quốc, Miến Điện, Ấn Độ, Hà Lan,…

Ngày nay, có 4 hải cảng chính tại Quảng Ninh là: cảng Hạ Long, cảng Cẩm Phả, cảng Mũi Chùa, khu chuyển tải Vạn Gia. Đồng thời, Vân Đồn trở thành tên của một huyện đảo thuộc tỉnh này.

3. Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới lần đầu tiên vào năm nào?

  • 1990
  • 1994
  • 2000
  • 2014
Chính xác

Vịnh Hạ Long lần đầu được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1994, sau đó UNESCO tái công nhận vào năm 2000.

Quảng Ninh còn được coi là một Việt Nam thu nhỏ khi có đủ các loại địa hình như vùng núi, trung du, đồng bằng ven biển, biển và hải đảo.

Năm 2011, vịnh Hạ Long xuất hiện trong danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới do tổ chức New Open World bình chọn.

4. Vị vua nào từng tu hành tại núi Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh?

  • Vua Lý Thánh Tông
  • Vua Trần Thánh Tông
  • Vua Trần Nhân Tông
  • Vua Lê Thái Tổ
Chính xác

Vua Trần Nhân Tông (1258 – 1308) tên khai sinh là Trần Khâm, là vị vua thứ 3 của nhà Trần. Theo sách Đại Việt sử ký toàn thư, khi còn là hoàng tử, Trần Khâm từng nhiều lần muốn nhường lại ngôi báu cho em trai nhưng không được vua cha chấp nhận.

Có lần, vua Trần Nhân Tông tu hành trên núi Yên Tử, Thượng hoàng Trần Thánh Tông và hoàng hậu phải khuyên hết mực ông mới quay về. Sau này, ông cũng là người sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm, một dòng thiền mang bản sắc Việt Nam.

5. Đóng góp ngân sách năm 2022 của tỉnh Quảng Ninh xếp thứ mấy toàn miền Bắc?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Chính xác

Với lợi thế về thương mại, du lịch và khai khoáng, năm 2022 tỉnh Quảng Ninh đóng góp vào ngân sách cả nước 56.500 tỷ đồng, xếp thứ 3 trong các địa phương miền Bắc, chỉ sau TP Hà Nội (333.000 tỷ đồng) và Hải Phòng (109.000 tỷ đồng). Đây là con số thu ngân sách kỷ lục trong lịch sử của tỉnh.