Chiều 31/5, TAND TP Cần Thơ tuyên án vụ ông Châu Lê Anh Hào, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM khởi kiện hành chính ông Nguyễn Việt Thanh, Chánh Thanh tra Sở TT&TT TP Cần Thơ

Theo đơn kiện, ngày 22/7/2021, ông Châu Lê Anh Hào bị Chánh Thanh tra Sở TT&TT TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”. 

Sau khi khiếu nại bất thành, ông Hào khởi kiện yêu cầu TAND TP Cần Thơ tuyên hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanh tra Sở TT&TT TP Cần Thơ. 

HĐXX bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Châu Lê Anh Hào đối với Chánh Thanh tra Sở TT&TT TP Cần Thơ

Tại tòa, ông Hào giữ nguyên nội dung khởi kiện. Ông Hào cho rằng, ngôn từ của mình sử dụng trên mạng xã hội không vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

Còn ông Nguyễn Việt Thanh, Chánh Thanh tra Sở TT&TT TP Cần Thơ, nêu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông để phản bác ý kiến của người khởi kiện. Từ đó, giữ nguyên ý kiến về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hào. 

Đại diện VKSND TP Cần Thơ cũng đề nghị HĐXX tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hào. 

HĐXX nhận định, các bài viết của ông Hào mang tính mỉa mai, châm biếm, giễu cợt, nêu vấn đề không rõ ràng, đầy đủ, gây ra sự xuyên tạc, hiểu sai lệch cho người đọc…

Tuy nhiên, HĐXX cũng nhận thấy, các bản tin mà ông Hào chia sẻ trên Facebook cá nhân chủ yếu là trích dẫn thông tin từ các bài báo kèm theo bình luận của cá nhân nên không phải là hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật... 

Người bị kiện đã nhìn nhận lại cách trình bày văn bản.  

HĐXX đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Châu Lê Anh Hào. Sau phiên tòa, ông Hào cho biết sẽ kháng cáo. 

Thiện Chí