Mời quý vị và các bạn xem toàn bộ nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng LĐTB&XH Đào Ngọc Dung dưới đây:

1. Bộ trưởng LĐTB&XH Đào Ngọc Dung các ĐB Nguyễn Thị Việt Nga, Nguyễn Thị Thu Dung, Huỳnh Thị Phúc.

 

 

2. Bộ trưởng LĐTB&XH trả lời câu hỏi của các ĐB Vương Thị Hương, Trần Văn Tiến, Dương Minh Ánh.

 

 

3. Bộ trưởng trả lời câu hỏi của các ĐB Nguyễn Minh Sơn, Lò Thị Việt Hà, Thái Thu Xương, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Minh Tâm.

 

 

4. Bộ trưởng trả lời câu hỏi của các ĐB Nguyễn Lân Hiếu, Dương Văn Phước, Tạ Thị Yên, Trình Lam Sinh, Nguyễn Duy Thanh.

 

 

5. Bộ trưởng trả lời câu hỏi của các ĐB Đinh Thị Ngọc Dung, Nguyễn Thanh Cầm, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Đại Thắng.

 

 

6. Bộ trưởng trả lời câu hỏi của các ĐB Lê Hoàng Hải, Nguyễn Tuấn Anh, Lâm Văn Đoan, Trần Đình Gia, Nguyễn Thành Nam, Cẩm Thị Mẫn.

 

 

7. Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời về vấn đề từ thiện

 

 

8. Bộ trưởng Công an Tô Lâm trả lời câu hỏi của Chủ tịch QH về từ thiện.

 

>>>Tiếp phần hỏi và trả lời Nhóm vấn đề về lao động - xã hội sáng 11/11: 

9. Bộ trưởng LĐTB&XH trả lời câu hỏi của các ĐB Vũ Tiến Lộc, Phạm Văn Hòa, Lưu Văn Đức, Nguyễn Thị Lan Anh

 

 

10. Bộ trưởng trả lời câu hỏi của các ĐB Trần Thị Thu Hằng, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Duy Minh và trả lời tranh luận của ĐB Phạm Văn Hòa.

 

 

11. Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trả lời câu hỏi của ĐB về lao động và xã hội 

 

 

12. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trả lời câu hỏi của ĐB về lao động và xã hội.

 

Ban Thời sự

>>>XEM THÊM:

TƯỜNG THUẬT PHIÊN CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG LĐTB&XH TẠI ĐÂY.

Xem Toàn bộ nội dung phát biểu và trả lời chất vấn của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Xem Toàn bộ nội dung chất vấn Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng.

Xem Toàn bộ nội dung chất vấn Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Xem Toàn bộ nội dung chất vấn Bộ trưởng LĐTB&XH Đào Ngọc Dung.

Xem Toàn bộ nội dung chất vấn Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

  

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Dự kiến tăng lương hưu thêm 7,4% từ 1/2022

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Dự kiến tăng lương hưu thêm 7,4% từ 1/2022

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Chính phủ đang hoàn thiện hồ sơ để cố gắng ngày 1/1/2022 có chính sách lương hưu mới, trong đó mức lương thấp nhất là 2,5 triệu đồng.