Tham dự lễ dâng hoa còn có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, cùng lãnh đạo các bộ, ngành...

IMG_9E6AFC5E7BAC 1.jpg
Đây là chuyến thăm, làm việc đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại TPHCM trên cương vị mới. Ảnh: Công an TPHCM.

Tại đây, đoàn lãnh đạo đã dâng hoa và tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TPHCM, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh về những thành tựu, thành tích của lực lượng trong thời gian qua.

Theo Trung tướng Lê Hồng Nam, với đặc thù là đô thị có vị trí chiến lược, đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, TPHCM được xác định là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước tập trung chống phá, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, kích động hình thành các phong trào “xã hội dân sự”, nhen nhóm phản động thực hiện “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” để lật đổ chế độ.

Trước tình hình trên, lực lượng Công an TP tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của lực lượng An ninh T4 Anh hùng, quán triệt phương châm “An ninh chủ động”, với tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị. Chủ động tham mưu xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, phòng ngừa và đấu tranh làm thất bại hoàn toàn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, kiên quyết không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, khủng bố và “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Công an TP còn nhấn mạnh, với vai trò là trung tâm đầu tàu kinh tế của cả nước, TPHCM cũng là nơi các loại tội phạm tập trung hoạt động phạm tội. Nhưng với phương châm “Lấy phòng ngừa làm nền tảng, công tác đấu tranh là khâu đột phá; quyết liệt triệt phá không có vùng cấm, giữ gìn sự bình yên của thành phố”,

Từ đó, Công an TP đã tham mưu với Thành ủy, UBND TP tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tội phạm, phù hợp với tình hình thực tế; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, chủ động quản lý địa bàn, quản lý đối tượng.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm nhằm kiềm chế sự gia tăng tội phạm, làm giảm trọng án, từng bước loại trừ các nguyên nhân, điều kiện hình thành, phát sinh các loại tội phạm; nâng tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự, kinh tế, ma túy, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tạo được điểm nhấn mang tính đột phá. 

Điểm sáng trong 5 năm gần đây, phạm pháp hình sự đã được kéo giảm sâu (tỷ lệ trung bình hơn 8%/năm), riêng năm 2023 kéo giảm gần 22% so với cùng kỳ. 

Lực lượng Công an TP đã nỗ lực không ngừng, lập nên những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, mang tính tiêu biểu, điển hình; góp phần tô thắm thêm vào trang lịch sử hào hùng của Đảng bộ và nhân dân thành phố. 

Với những thành tích trên, Công an TPHCM đã được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến, 1 Huân chương Quân công hạng Nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 1 Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, ngày 17/8, Công an TP đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.