Xem video:

Theo Cartoq, vụ việc nói trên xảy ra tại khu vực Alapur, huyện Ambedkar Nagar, bang Uttar Pradesh. Nhiều đoạn video ghi lại sự việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nội dung các video cho thấy, chiếc Mahindra Scorpio-N màu đen đã tông phải một con bò đang nằm trên đường. Con vật được cho là đã chết sau cú va chạm.

Sau tai nạn, người dân địa phương kéo đến và bắt đầu phá hoại chiếc SUV. Một số người thậm chí tìm cách lật xe trong khi tài xế vẫn còn bên trong. Chiếc Scorpio-N vốn đã bị hư hỏng sau cú tông tiếp tục chịu thêm thiệt hại do đám đông gây ra.

Các video lan truyền trên mạng cho rằng người điều khiển chiếc xe là một bác sĩ. Người này sau đó bị kéo ra khỏi xe và bị đám đông đánh giữa đường.

Tại hiện trường có một cảnh sát tìm cách đưa tài xế ra khỏi xe và tránh khỏi đám đông. Tuy nhiên, người dân vẫn tiếp tục tấn công dù cảnh sát yêu cầu dừng lại.

Một số người trong đám đông còn đặt câu hỏi liệu ông có lái xe trong tình trạng say rượu hay không. Tuy nhiên, thông tin được cung cấp chưa xác định tài xế có sử dụng rượu bia trước khi xảy ra tai nạn.

Cuối cùng, cảnh sát đưa được người lái xe ra khỏi đám đông và chuyển ông đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Sau khi video về vụ việc lan truyền, nhiều ý kiến trên mạng xã hội chỉ trích hành động của đám đông và đặt vấn đề về cách xử lý tình trạng gia súc đi lại trên đường tại địa phương.

Sau đó, cơ quan chức năng tiến hành điều tra và xác định những người bị cho là có liên quan đến vụ tấn công. Hồ sơ vụ án được lập theo Điều 109 của Bộ luật Nyaya Sanhita (BNS), quy định về hành vi cố ý giết người và được áp dụng thay cho Điều 307 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ trước đây.

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ tai nạn do gia súc xuất hiện trên đường tại một số khu vực ở Ấn Độ. Những con vật thả rông có thể bất ngờ xuất hiện trên đường, đặc biệt nguy hiểm đối với các phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao.

Trong trường hợp gặp gia súc trên đường, việc giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn giúp tài xế có thêm thời gian xử lý tình huống. Tuy nhiên, theo nội dung bài viết, trách nhiệm cũng được đặt ra đối với những người để gia súc tự do đi vào khu vực giao thông, bởi hành vi này có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện.

Theo Cartoq

Bạn có bình luận thế nào về thông tin trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!