Hội nghị đồng thời triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự (ANTT) trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” trên toàn quốc. 

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến

Trong năm 2022, lực lượng công an các cấp đã chủ động phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và tổ chức nhiều hoạt động hướng tới ngày hội với hình thức đa dạng, phong phú trong cả nước.

Kết quả, cả nước có trên 5.810 xã, phường, thị trấn tổ chức được ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tỏ quốc; các địa phương đều chỉ đạo điểm tổ chức ngày hội vượt yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, ra mắt nhiều mô hình bảo vệ ANTT tại cơ sở như, nổi bật là “Zalo an ninh”; “Tổ liên kết phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”...

Trong chương trình, Bộ Công an đã triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an toàn ANTT trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch tiếp tục triển khai xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” năm 2023. Theo đó, công an 5 thành phố trực thuộc trung ương căn cứ kết quả đã thực hiện thí điểm trước đó, tiếp tục lựa chọn nhân rộng ít nhất 1 đơn vị công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị trong năm 2023; công an 58 tỉnh còn lại lựa chọn ít nhất 1 đơn vị công an phường để xây dựng thí điểm (hoàn thành trong quý IV/2022), triển khai thực hiện trong năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe 9 tham luận của các tỉnh về chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; việc thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”.

Nhân dịp này, có 27 tập thể và 22 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tham mưu tổ chức thực hiện ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022.

Q.T