Hàng nghìn người chống chính phủ ở Abkhazia đã tập kích Dinh tổng thống ở thủ đô Sukhum và buộc Tổng thống Alexander Ankvab phải chạy trốn.

TIN BÀI KHÁC:


Tức giận vì kinh tế ốm yếu và thiếu cải cách, nhiều người dân nước cộng hòa được công nhận một phần ở Nam Caucasus này cáo buộc ông Ankvab kém năng lực.

{keywords}
Người biểu tình chống chính phủ chiếm Dinh Tổng thống ở Sukhum. (Ảnh: RIA Novosti)

Từ một điểm bí mật, nhà lãnh đạo này kêu gọi dân chúng bình tĩnh. "Chúng ta vẫn có một cơ hội bình ổn tình hình thông qua con đường pháp lý. Từ góc độ pháp lý thì những gì đang xảy ra là một cuộc đảo chính có vũ trang".

Theo hãng Itar-TASS của Nga, trợ lý tổng thống nước này, ông Vladislav Surkov và Phó Thư ký Hội đồng An ninh Rashid Nurgaliyev sẽ có mặt ở Abkhazia.

Trong thông điệp ngày 28/5, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ quan ngại về căng thẳng ở Abkhazia và tin rằng, cuộc khủng hoảng này có thể được giải quyết bằng con đường pháp lý.

Trước đó trong cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin và Ngoại trưởng Abkhazia Vyacheslav Chirikba đã có cuộc điện đàm để bàn thảo tình hình ở Sukhum.

Nga và Abkhazia duy trì tiếp xúc thường trực ở tất cả các cấp độ. Tuy nhiên, vấn đề các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra mới đây vẫn chưa được bàn thảo, theo Yury Ushakov, một trợ tá của Tổng thống Putin. 

Quốc hội Abkhazian đã họp bất thường và "đang soạn thảo một bài phát biểu tới toàn dân", hãng Itar-TASS dẫn lời Nugzar Ashuba, thư ký Hội đồng An ninh Abkhazia.

Trong khi đó, những người chống chính phủ tiếp tục tập trung tại dinh tổng thống. Một số người còn qua đêm tại đây. Đài truyền hình Abkhazian cũng đã nằm dưới sự kiểm soát của phe đối lập. 

Abkhazia tách khỏi Grudia sau một cuộc nội chiến cách đây 20 năm và tuyên bố độc lập vào năm 2008. Nga là một trong số các quốc gia công nhận Abkhazia là một nước độc lập.

Thanh Hảo