Theo bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, 4 bệnh nhân này có kết quả âm tính từ 3 lần trở lên sau 14 ngày điều trị. Vì vậy, họ đủ điều kiện xuất viện. 4 bệnh nhân đều là công dân trở về từ nước ngoài.

Bệnh nhân 80 là nam (18 tuổi, quê Bạc Liêu) sống tại Anh 2 năm, anh cùng mẹ là bệnh nhân thứ 79 từ Luân Đôn quá cảnh Dubaui rồi về Việt Nam ngày 15/3. Kết quả xét nghiệm dương tính của 2 mẹ con vào ngày 18/3. Từ 28/3 đến 2/4, bệnh nhân 3 lần âm tính liên tiếp với Covid-19.

Bệnh nhân 81 là nam (20 tuổi, quê Kon Tum) đi từ Paris về Tân Sơn Nhất vào 15/3 và dương tính với Covid-19 sau khi xét nghiệm. Bệnh nhân cũng qua 3 lần âm tính liên tiếp với Covid-19 sau 14 ngày điều trị.

{keywords}
TP.HCM có thêm 4 bệnh nhân xuất viện sau điều trị Covid-19. 

Bệnh nhân 82 là nữ (16 tuổi, ở quận 5, TP HCM), bệnh nhân cùng mẹ London đi Dubai rồi về TP HCM ngày 15/3. Nhập cảnh bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dương tính với Covid-19. Sau điều trị, bệnh nhân âm tính 4 lần liên tiếp trong 4 ngày 30/3 đến 2/4.

Bệnh nhân 83 là nữ (50 tuổi, quốc tịch Mỹ trú tại Bình Thạnh, TP HCM), trước khi nhập cảnh ở Việt Nam vào ngày 15/3, bệnh nhân đi Phuket, Thái Lan và từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Bệnh sau đó dương tính với Covid-19, sau điều trị  xét nghiệm kiểm tra lại âm tính 3 lần liên tiếp trong 3 ngày 31/3 đến 2/4.

Trước đó, BV Dã chiến Củ Chi đã có 3 đợt xuất viện gồm những bệnh nhân :64, 66, 79, 90; 53, 75, 79; 45, 48, 65.  Như vậy bệnh viện đã điều trị khỏi  cho 14 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Hiện, bệnh viện dã chiến 300 giường tại huyện Củ Chi do Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp Sở Y tế xây dựng, được trang bị phòng ám lực âm.  

Đặng Hoài Thanh
Ảnh: Lê Thị Thúy