- Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND TP HCM chiều 11/7, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư và Chánh văn phòng UBND TP nhận được nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất.

16 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm đều vượt qua thử thách. Tuy nhiên, trong số đó, ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư và Chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Luận nhận được nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất.

Ông Rê nhận được 18 phiếu tín nhiệm thấp (19,15%). Số phiếu tín nhiệm cao là 46 phiếu (48,94%), tín nhiệm là 26 phiếu (27,66%).

GDP của thành phố trong 6 tháng qua chỉ đạt 7,9%, so với mục tiêu đề ra 9,5% là chưa đạt yêu cầu. Cùng với việc tổng số vốn đăng ký và bổ sung dầu tư trong nước giảm 4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giảm 38,8%...là những “tấm gương” phản ánh phần nào qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Giám đốc Sở này.

Chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Luận nhận được 11 phiếu tín nhiệm thấp (11,7%). Số phiếu tín nhiệm cao là 40 (42,55%), tín nhiệm là 39 phiếu (41,49%).

{keywords}
Ảnh: Đinh Tuấn

 

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm là người nhận được nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất với 78 phiếu (82,98%). Bà Tâm cũng nhận được 9 phiếu tín nhiệm (9,57%) và 3 phiếu tín nhiệm thấp (3,19%).

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân nhận được 67 phiếu tín nhiệm cao (71,28%), 21 phiếu tín nhiệm (23,34%), 2 phiếu tín nhiệm thấp (2,13%).

Trong số 16 chức danh có 2 người không có phiếu tín nhiệm thấp là Phó chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh và Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín.

Nỗ lực nhiều hơn

Trả lời báo chí sau lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư và Chánh văn phòng UBND TP nhận kết quả tín nhiệm “không phải là quá thấp”.

Theo bà, lĩnh vực mà hai vị này nắm giữ là những lĩnh vực khó, người dân thành phố luôn luôn đòi hỏi kết quả rất cao.

“Đối với lĩnh vực đầu tư, trong bối cảnh kinh tế suy thoái như hiện nay mà thành phố giữ được tốc độ đầu tư như vậy không phải là khó, nhưng để thu hút và phát huy được tiềm năng và lợi thế của thành phố thì đại biểu đòi hỏi cao hơn.” - bà Tâm nói.

Đánh giá chung, bà Tâm cho rằng, kết quả lấy phiếu tín nhiệm phản ánh khách quan tình hình kinh tế - xã hội của thành phố đang có vô vàn khó khăn và các phát sinh rất lớn, phức tạp. Đứng trước bối cảnh đó, mỗi một vị được giao nhiệm vụ đều lo lắng để làm tốt công việc.

Bà cũng cho rằng, từ kết quả này, mỗi người phải tự rút ra cho mình suy nghĩ riêng.

“Mỗi người phải rút ra cho mình những điều cần phải quan tâm hơn trong công việc, dù cho người đó có phiếu cao hay thấp. Phải suy nghĩ rằng, đó là sự kỳ vọng, dù cho phiếu như thế nào”.

Tá Lâm