Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Trương Thanh Phong - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.

Theo đó, ông Phong đã vi phạm những điều đảng viên không được làm; chịu trách nhiệm về các sai phạm trong việc quản lý, sử dụng khu đất tại địa chỉ số 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4.

Ông Nguyễn Hồng Phú - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Một Thành viên Cao su Phú Riềng; nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - bị khai trừ Đảng vì vi phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành công ty, bị Tòa án nhân dân TPHCM xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Nguyễn Quang Thông - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn, nguyên Bí thư Đảng ủy cơ sở phía Nam Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS HCM, nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh niên - bị khai trừ Đảng vì để xảy ra lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước liên quan đến khu đất số 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4.

Ông Đỗ Cao Đài - nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Tây Sài Gòn - bị khai trừ Đảng vì hoạt động ngân hàng trong việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ vay dẫn đến gây thiệt hại cho Chi nhánh.

UBKT Thành ủy cũng đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Lê Duy Minh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục Thuế thành phố.
Theo UBKT Thành ủy, ông Minh đã vi phạm những điều đảng viên không được làm; lợi dụng chức vụ, quyền hạn, có hành vi nhận hối lộ.