35 người tử vong, 92 người khác bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 636 tỉ đồng là hậu quả mà cháy, nổ gây ra trong 2 năm qua tại TP.HCM.

Phó GĐ Cảnh sát PCCC TP.HCM Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng thông tin, trong 2 năm qua (1/1/2014 tới 31/5/2016), trên địa bàn TP xảy ra 1.467 vụ cháy (tăng 483 vụ, tỷ lệ 49%) làm chết 25 người, bị thương 76 người và thiệt hại về tài sản 636 tỉ đồng (tăng 538 tỉ đồng).

{keywords}

Cháy lớn tại công ty TNHH nệm Vạn Thành, huyện Củ Chi gây thiệt hại 85 tỉ đồng.

Trong đó, có 21 vụ cháy lớn làm 16 người chết, 4 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 590 tỉ đồng.

Ngoài ra xảy ra 11 vụ nổ làm chết 10 người và bị thương 16 người, thiệt hại về tài sản 160 triệu đồng. Cảnh sát PCCC TP cũng tiếp nhận 2.675 tin báo cháy (tăng 1393 tin, tỉ lệ 109%).

Đại tá Trần Thanh Châu, Phó GĐ Cảnh sát PCCC TP.HCM nói thêm, tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp, bất thường về cả số vụ và thiệt hại về người và tài sản.

{keywords}

Cháy ở cơ sở kinh doanh bếp điện tại Tân Phú vào ngày 10/6 khiến 4 người tử vong.

Qua thống kê cho thấy trên 70% vụ cháy nổ liên quan tới các thiết bị điện, 45% cháy tại các hộ dân trong khu dân cư.

Các vụ cháy nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản xảy ra ở các cơ sở kinh doanh, sản xuất xen cài trong khu dân cư, cơ sở kinh doanh, tàng trữ hóa chất, xăng dầu, gas. Cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản nằm trong các KCN, Khu chế xuất.

Đề xuất xin mua trực thăng chữa cháy

Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an cho biết, sẽ tham mưu cho lãnh đạo bộ đầu tư nhiều hơn cơ sở vật chất cho Cảnh sát PCCC TP. Đồng thời sẽ phối hợp đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho Cảnh sát PCCC TP.

Ngoài ra ông Dũng cũng đề nghị TP mạnh tay “xử” các cơ sở, công ty không đảm bảo phòng cháy và quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho công tác PCCC.

{keywords}

Đại tá Lê Tấn Bửu cho biết đang làm đề xuất xin mua máy bay trực thăng chữa cháy, cứu nạn.

Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng yêu cầu các Chủ tịch UBND Q.5, 7, 10, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức trong năm 2106 phải dành quỹ đất để xây dựng phòng Cảnh sát PCCC.

"Trước năm 2020 các quận huyện hoàn thành mạng lưới các đội chữa cháy, cứu nạn chuyên nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu rút ngắn bán kính bảo vệ, nâng cáo hiệu quả trong chữa cháy, cứu nạn", ông Mạng nói.

Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Đại tá Lê Tấn Bửu nói với VietNamNet, đơn vị đang làm việc với 1 số ban ngành nghiên cứu phương án, đề xuất mua máy bay trực thăng phục vụ cho việc chữa cháy, cứu nạn được tốt hơn.

"Nếu được sự đồng ý từ Thành ủy, UBND TP, thời gian không xa, Cảnh sát PCCC sẽ được trang bị máy bay trực thăng chữa cháy, cứu nạn" - ông Bửu khẳng định.

Văn Đức