trả nợ

Cập nhập tin tức trả nợ

Ngân sách cạn tiền: Vật vã đòi nợ, tính kế đi vay

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định, có nhiều cơ sở cho thấy thu chi ngân sách năm tới vẫn đảm bảo được. Riêng năm nay, túi tiền quốc gia ước tính vượt trội thêm 17.400 tỷ đồng.

Tuổi 70 khổ ải của ông chủ ôtô Vinaxuki

Trước năm 2010 Vinaxuki từng được đánh giá cao khi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xe tải nhỏ, điều gì đã khiến Vinaxuki trở nên “bết bát” phải bán nhà máy để trả nợ?

Vinaxuki bán nhà máy trả nợ: Xa vời giấc mơ ôtô Việt

Việc Công ty cổ phần ô tô Xuân Kiên Vinaxuki vừa có thông báo khẩn cấp về việc bán nhà máy để trả nợ cho thấy giấc mơ phát triển ngành ô tô nội địa là khá xa vời.

Ông chủ ôtô Xuân Kiên khẩn cấp bán nhà máy trả nợ

Công ty cổ phần ô tô Xuân Kiên Vinaxuki vừa có thông báo khẩn cấp về việc bán nhà máy để trả nợ.

Được bán đứt tòa nhà Keangnam để trả nợ

Tòa án  đã ra quyết định cho phép bán tòa tháp 72 tầng của Keangnam tại Hà Nội giải quyết vấn đề nợ nần với các đối tác hiện nay. 

Vay 5 tỷ USD/năm: Nợ công sắp chạm trần, không thể dừng lại

10 năm trở lại đây, Việt Nam vay khoảng 4-5 tỷ USD/năm. Nợ công gần chạm trần cho phép trong khi sức ép trả nợ ngày càng lớn.

Tăng thuế, phí bù đắp thất thu do hội nhập?

Tham gia vào các hiệp định thương mại tự do, đồng nghĩa với việc nhiều dòng thuế nhập khẩu bị cắt giảm về 0%. Điều này sẽ khiến cho ngân sách hụt thu.

Đền Bà Chúa Kho vắng lặng, lễ "hẻo" vì làm ăn kém lãi

Đầu năm "vay", cuối năm "trả" nhưng do làm ăn kém lãi nên năm nay Đền Bà Chúa Kho vắng lặng hơn những năm trước hoặc lễ đến "trả nợ" cũng "hẻo" đi nhiều...

Tổng công ty Tàu thủy vẫn lỗ hơn 2.000 tỷ đồng

 Năm 2014, SBIC lỗ 2.188 tỷ đồng, nếu loại trừ nguồn thu từ thu nhập khác (từ tái cơ cấu, thanh lý, bán tài sản) thì số lỗ dự kiến năm 2014 là 4.090 tỷ đồng.