trà sữa

Cập nhập tin tức trà sữa

Bán hàng 'nhà làm', coi chừng bị phạt nặng

Trên thực tế hiện nay có rất nhiều người bán hàng hóa, thực phẩm không nhãn mác vì có nhiều trường hợp đây là hàng hóa, thực phẩm do hộ gia đình sản xuất. Việc bán hàng hóa như thế cũng bị xử lý theo pháp luật.

Vài ngày lại có một hàng trà sữa mọc lên ở Hà Nội

Xuất hiện ở Hà Nội từ lâu, nhưng gần đây việc kinh doanh loại hình này bỗng rầm rộ với việc khai trương liên tục hàng loạt cửa hàng mới.

Bún bò hầm hóa chất, mì sợi tẩm hàn the, xúc xích thịt thối

Những thông tin về vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả nông sản,... trong tuần qua được nhiều người quan tâm. Bên cạnh đó, thông tin về loài cá khổng lồ, về 2 món ăn Việt sẽ được đưa lên máy bay ngoại cũng khiến nhiều người chú ý.

Coi chừng mang họa vì bán trà sữa hoá chất

Những người bán trà sữa kém chất lượng, sử dụng hóa chất độc hại sẽ bị xử lý nặng.

Sự thật xôi Yến đóng cửa, bùng nổ 'trà sữa nhà làm' từ... hóa chất

 Một tuần trôi qua với những thông tin đáng chú ý về thị trường thực phẩm. Bên cạnh những tin tức về thịt lợn, những thông tin về hàng xôi Yến đóng cửa, trà sữa nhà làm, cherry Trung Quốc giá rẻ... cũng khiến nhiều người quan tâm.

Bùng nổ 'trà sữa nhà làm': Mua hóa chất về nhà chế biến

Gần đây rộ lên nhiều thông tin liên quan đến món giải khát ưa chuộng của giới trẻ như trà sữa chỉ chứa hóa chất, trà sữa có giòi... Để lấy lại niềm tin của khách, nhiều nơi treo bảng hiệu “trà sữa nhà làm”.

Cách làm trà sữa Thái thơm ngon cực đơn giản

Trà sữa Thái đã và đang là món thức uống được nhiều bạn trẻ yêu thích hiện nay bởi hương thơm béo ngậy của sữa tươi cùng với vị trà xanh thanh mát, kết hợp thêm thạch dẻo cực kỳ ngon.

Cách làm hồng trà sữa thạch rau câu thơm ngon tại nhà

Chỉ mất 30 phút, bạn sẽ có một ly hồng trà sữa thạch rau câu thơm ngon, đúng vị theo sở thích ngay tại nhà với công thức dưới đây.

Nguyên liệu 'siêu' rẻ, giá 1 ly trà sữa chưa tới 3.000 đồng

Các chủ cửa hàng “bật mí”, với nguồn nguyên liệu “siêu” rẻ, chi phí vốn cho 1 ly trà sữa thực tế chưa tới 3.000 đồng.

Béo phì, tiểu đường vì trà sữa

Trà sữa có thể là thức uống không lành mạnh giống như soda vì nó chứa rất nhiều đường, chất béo và tới 490 calo chỉ trong một ly.

4 món ăn vừa mới, vừa lạ hứa hẹn "tạo bão" trong giới ăn vặt Sài Gòn

Cứ ít lâu, Sài Gòn lại xuất hiện nhưng món ăn mới lạ khiến tín đồ ẩm thực "chao đảo". Và mới nhất, lạ nhất chính là 4 món dưới đây!

4 loại trà sữa lạ đang sốt xình xịch ở Sài Gòn

Trà sữa đã quá thân thuộc với người Sài Gòn, thế nhưng không phải ai cũng đã kịp nếm 4 biến tấu trà sữa mới mẻ và lạ ơi là lạ dưới đây.

Cách làm trà sữa trân châu ngon chuẩn, an toàn

Nếu bạn là một người nghiền món trà sữa trân châu nhưng nghi ngại về vệ sinh thực phẩm khi mua ngoài hàng, hãy thử tự tay làm cho mình những cốc trà sữa ngon lành tại nhà.

Đùi gà Mỹ rẻ hơn rau, thịt lợn Việt đắt khách Tàu

Tuần qua, vấn đề có hay không việc đùi gà Mỹ bán phá giá ở Việt Nam được nhiều người quan tâm. Trong khi đó, hiện thịt lợn đang tăng giá do thương lái Trung Quốc ồ ạt gom mua lợn.

Kinh hoàng gói bột hóa chất pha trăm lít trà sữa

Do ham lợi nhuận, không ít chủ tiệm kinh doanh trà sữa trên địa bàn TP.HCM đã nhập nguồn hàng “siêu rẻ” bán trôi nổi từ chợ Kim Biên về để làm nguyên liệu chế biến trà sữa.

Hãi hùng các loại trà sữa, siro hóa chất Trung Quốc siêu lợi nhuận

Với lợi nhuận khủng khiếp từ mặt hàng này, nhất là mùa hè, thức uống này được hàng nghìn cơ sở kinh doanh gác sang một bên vấn đề lương tâm và chất lượng, chỉ cần tiêu thụ càng nhiều càng tốt.

Những đặc sản làm quà khi du lịch Đài Loan

Bên cạnh những món ăn vặt hấp dẫn, xứ đảo còn có không ít sản phẩm được bọc sang trọng, tinh tế để du khách mua về làm quà.

Rước bệnh với những đồ giải nhiệt tẩm hóa chất cực bẩn

Đây là những loại đồ ăn, nước uống giải nhiệt cực đã trong những ngày hè nắng nóng. Nhưng bạn hãy cẩn thận khi dùng chúng bởi vì lợi nhuận, chủ quán có thể dùng các loại hóa chất thay thế nguyên liệu tự nhiên.

Gạo nhựa độc: Nỗi ám ảnh lan tràn chưa lời giải

Thông tin gạo giả sản xuất tại Trung Quốc tràn khắp nơi khiến người tiêu dùng hoang mang. Trước đó có hàng loạt thông tin về thực phẩm nghi làm từ nhựa của Trung Quốc đã xâm nhập thị trường.