Chương trình gồm các hoạt động gắn bó mật thiết với đời sống hoạt động hàng ngày từ màu sắc, mùi vị, những sản phẩm do chính chủ thể văn hóa làm ra. Sự kiện này có khoảng gần 100 đồng bào đến từ 15 dân tộc: Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Thái, Khơ Mú… và 12 địa phương trong cả nước tham gia.

Đồng bào dân tộc dệt khăn thổ cẩm.

Trình diễn nghề dệt thổ cẩm của các làng dân tộc với chủ đề Màu thời gian là điểm nhấn của chương trình. Ban tổ chức mong muốn thông qua hoạt động này sẽ góp phần bảo tồn nghề truyền thống - kho tàng văn hóa dân gian quý giá của đồng bào.

Mỗi sản phẩm thủ công được trình diễn đều có câu chuyện riêng và các nghệ nhân gửi gắm trong đó những lời răn dạy, những kiến thức tích lũy từ đời sống của đồng bào...

Ngoài ra, chương trình còn giới thiệu một số nghề truyền thống (đan lát, chế tác nhạc cụ) tại làng văn hoá với du khách.

Tại đây, đồng bào và du khách cùng giao lưu thể hiện các tiết mục văn nghệ và loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tiêu biểu.

Mỗi điểm làng là một hoạt động trải nghiệm, tương tác thú vị, người xem được nghe bà con kể chuyện, cùng nhau thực hiện những sản phẩm văn hóa truyền thống; luyện tập dân ca dân vũ, các tiết mục diễn xướng về lòng biết ơn nguồn cội, đồng thời tham gia các trò chơi như: ném còn, đi cà kheo, đánh đu, đi cầu kiều, đánh yến, tó má lẹ...

Ngoài ra, trong chương trình còn có hoạt động tìm hiểu văn hóa ẩm thực và thưởng thức món ăn đặc sắc của dân tộc Khơ Mú, Tày, Thái…