Trần Quốc Vượng

Cập nhập tin tức Trần Quốc Vượng

Ông Trần Quốc Vượng: Củng cố bộ máy làm công tác đối ngoại nhân dân

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị tăng cường công tác lãnh đạo, củng cố bộ máy và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân.

Phóng viên tiêu cực làm ảnh hưởng thanh danh người làm báo

Đó là nhận định của ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UB kiểm tra TƯ tại hội nghị công tác ngành Tuyên giáo năm 2017.

Đơn khiếu nại của Phó bí thư Đồng Nai đang được giải quyết

Ông Trần Quốc Vượng cho biết, cơ quan chức năng đang giải quyết khiếu nại kết luận của UB Kiểm tra TƯ của Phó bí thư Đồng Nai.

Ngăn chặn ‘tay không bắt giặc' trong BOT

Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Trần Quốc Vượng lưu ý ngăn chặn tình trạng lợi dụng “tay không bắt giặc” trong BOT.

Ông Trần Quốc Vượng thị sát vùng lũ Yên Bái

Ông Trần Quốc Vượng đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ tại Yên Bái.

Ông Trần Quốc Vượng tham gia Thường trực Ban Bí thư khi ông Đinh Thế Huynh trị bệnh

Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Trần Quốc Vượng tham gia Thường trực Ban Bí thư trong thời gian ông Đinh Thế Huynh điều trị bệnh.

Vì sao phải công khai kỷ luật cán bộ, đảng viên?

“Công khai là quan trọng lắm, có tính chất lan tỏa. Chúng ta kiểm tra một việc nhưng có tác động đến nhiều việc”.

Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ: Nhìn thẳng sự thật, không né tránh

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ yêu cầu tập thể và từng cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang cần nhìn thẳng sự thật, không né tránh.

Không nói ông Hoàng giữ chức Bí thư Ban cán sự nữa

Sau này người ta không nói ông Vũ Huy Hoàng giữ chức vụ Bí thư Ban cán sự giai đoạn 2011-2016 nữa.

Đề nghị khai trừ Đảng ông Trịnh Xuân Thanh

UB Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư khai trừ khỏi Đảng nguyên Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh.

Trọng trách của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ngày 4/2, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định về việc phân công ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư khóa 12.

Vị giáo sư gọi sinh viên là “các ông, các bà”

GS. Trần Quốc Vượng gọi sinh viên là “các ông, các bà” là cách Giáo sư nhắc nhở với người học rằng họ là những người đã trưởng thành, cần có tư duy độc lập, chứ không thuần túy là “học sinh cấp III lên cấp IV””.

Lỗi ai?

Sinh thời giáo sư Trần Quốc Vượng kể, trong cuộc nói chuyện tại một trường đại học, khi ông nêu những vấn đề của đất nước xem có ai có ý kiến gì, tất cả yên lặng.