Quảng Trị là một trong những tỉnh có nhiều người sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Riêng trong năm 2024, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 8.500 lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chính thức.

Tuy nhiên, nhu cầu tìm việc chính đáng cũng tiềm ẩn rủi ro bị lợi dụng bởi các đường dây tội phạm lừa tuyển dụng, đưa người di cư trái phép và bóc lột sức lao động.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong 5 năm gần đây, Việt Nam phát hiện gần 1.600 vụ mua bán người, với hơn 3.500 phụ nữ và gần 500 trẻ em bị bán ra nước ngoài, chủ yếu sang Trung Quốc và Campuchia. Cảnh sát đã bắt giữ khoảng 2.900 nghi phạm liên quan.

Báo cáo khác cũng cho thấy từ năm 2014 đến 2023, qua hơn 2.400 vụ việc được điều tra đã xác định gần 5.700 nạn nhân bị buôn bán. Số liệu này phản ánh tính phức tạp và quy mô không nhỏ của tình trạng mua bán người ở Việt Nam.

Ảnh chụp Màn hình 2026 01 04 lúc 10.02.40.png
Đường dây nóng báo tin tội phạm mua bán người

Đáng lo ngại, tội phạm ngày càng dùng mạng xã hội và phương tiện trực tuyến để lừa người tìm việc bằng các dấu hiệu mời gọi như “việc nhẹ, lương cao”, “không cần hợp đồng”, hứa hẹn xuất cảnh nhanh với chi phí thấp hoặc kết hôn với người nước ngoài để được làm việc hợp pháp.

Đây là những dấu hiệu phổ biến của lừa đảo tuyển dụng và mua bán người. Người lao động dễ bị dụ dỗ khi thiếu thông tin, bị thúc ép quyết định nhanh hoặc khi môi giới yêu cầu nộp tiền cao trước khi ký hợp đồng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm an toàn, minh bạch và nâng cao nhận thức cộng đồng, trong hai ngày 30 và 31/7, Tổ chức Hagar Quốc tế tại Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị tổ chức Ngày hội việc làm an toàn, hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7) và Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người.

Sự kiện có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Minh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Thiếu tá Lê Quốc Bảo, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, cùng nhiều doanh nghiệp uy tín.

Chương trình cung cấp kiến thức nhận diện lừa đảo tuyển dụng, kỹ năng phòng ngừa mua bán người và tư vấn việc làm an toàn cho người lao động. Người tham dự còn được tiếp cận trực tiếp với các cơ hội tuyển dụng minh bạch trong và ngoài nước từ doanh nghiệp được cấp phép.

Bà Nguyễn Thị Minh chia sẻ: “Tìm kiếm việc làm là nhu cầu thiết yếu, nhưng cũng là khe hở để tội phạm lợi dụng. Chúng tôi hy vọng người dân sẽ được trang bị kiến thức để lựa chọn công việc ổn định, an toàn từ các doanh nghiệp uy tín”.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ nạn nhân mua bán người và người dễ bị tổn thương, triển khai năm 2025 bởi Hagar Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị, với tài trợ của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và The Access Foundation. Dự án hướng tới tăng cường hài hòa kinh tế – xã hội và khả năng chống chịu của cộng đồng thông qua trao quyền cho những người chịu ảnh hưởng bởi mua bán người và bạo lực gia đình.