Hà Gia Kính sinh ngày 29/12/1959 ở Hong Kong (Trung Quốc). Bố mẹ muốn con trai trở thành cầu thủ bóng đá tại trường đại học nhưng anh không đủ tiêu chuẩn. 

Anh ghi danh vào học viện đào tạo của ATV vào năm 1982 và chính thức trở thành diễn viên của hãng sau khi ký hợp đồng một năm sau đó. 

Hà Gia Kính đóng vai chính của nhiều bộ phim truyền hình ATV, trong đó có Trung Hoa anh hùng (1990) được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của Mã Vinh Thành.

Năm 1988, Hà Gia Kính sang Đài Loan (Trung Quốc) phát triển sự nghiệp diễn xuất. Đóng vai danh tướng Nhạc Phi trong phim truyền hình Bát thiên lý lộ vân hòa nguyệt, anh ngay lập tức nổi tiếng. Trong phim này, Kim Siêu Quần (vai Bao Công trong Bao Thanh Thiên năm 1993), đóng vai phản diện – gian thần Tần Cối.

Nam tài tử xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Mã Vĩnh Trinh (1998), Bao Thanh Thiên (2003), Vô Ưu công chúa (2003), Thư kiếm ân cừu lục (2004), Bao Thanh Thiên (2008), Tân Bao Thanh Thiên (2011)…

Doanh nhân Hà Gia Kính (trái) và trong vai Triển Chiêu. Ảnh: AMS

Năm 2009, Hà Gia Kính cùng Kim Siêu Quần, Phạm Hồng Hiên tham gia vào các phim làm lại Bao Thanh Thiên ở Trung Quốc Đại lục. Đó là: Thất hiệp ngũ nghĩa, Bách huyết đan tâm, Khai Phong kỳ án.

Trailer phim Bao Thanh Thiên - 1993:

Nam diễn viên cũng góp mặt trong khoảng hai chục phim truyện đình đám như Police Story 2 (Câu chuyện cảnh sát 2 năm 1988), Dragon in Jail (Ngục tù mãnh long, năm 1990), Phong Vân 2 (2009), Quán trọ thần tài (2011)…

Kinh doanh thực phẩm 'healthy'

Năm 2013, Hà Gia Kính hợp tác với một tập đoàn để đầu tư hơn 100 triệu Nhân dân tệ vào Jin Jia Zhuang (Kính Gia Trang) - một nhà cung cấp thực phẩm có lợi cho sức khỏe làm từ ngũ cốc. Công ty thực phẩm này có trụ sở ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Tên sản phẩm dịch theo nghĩa đen là Làng gia đình Kính - chính là tên câu lạc bộ người hâm mộ quốc tế của Hà Gia Kính. Ngoài thực phẩm mang thương hiệu Jin Jia Zhuang được phân phối theo các kênh truyền thống, công ty của anh còn bán đồ ăn nhẹ và đồ uống dành cho buổi sáng qua các kênh trực tuyến.

Hà Gia Kính qua các thời kỳ. Ảnh: Khmer Load

Vẫn là một người độc thân, không con cái, Hà Gia Kính nói đùa rằng công việc kinh doanh giờ là “đứa con của mình” và anh muốn tham gia phát triển du lịch của Huệ Châu.

Vào năm 2019, giá trị tài sản ròng của Hà Gia Kính được xác định là hơn 100 triệu đô la Hong Kong. Là một người ủng hộ lối sống lành mạnh, anh tham gia nhiều chương trình từ thiện khác nhau nhằm nhằm lan tỏa những giá trị tích cực.

Hà Gia Kính và sản phẩm bim bim in hình nhân vật Triển Chiêu trong phim 'Bao Thanh Thiên'. Ảnh: Jaynet Stars

Hà Gia Kính luôn ý thức về sức khỏe. Mỗi sáng, anh uống ngũ cốc nguyên hạt giúp no lâu và hỗ trợ thải độc. Ngoài ra, anh chủ yếu ăn trái cây và rau quả để duy trì một chế độ sinh hoạt lành mạnh. Quan trọng nhất, nam diễn viên tập thể dục đều đặn để giữ được vóc dáng săn chắc, nhanh nhẹn. 

Tình duyên lận đận

Trong số phim truyền hình của hãng Hoa Thị Đài Loan (Trung Quốc), Hà Gia Kính góp mặt trong Bất Liễu Tình (1989), đóng cùng Kim Tố Mai. Họ gặp nhau lần đầu trên trường quay năm 1988 rồi đi đến hẹn hò.

Nhưng đến năm 1993, Hà Gia Kính và Kim Tố Mai chia tay, đường ai nấy đi sau 4 năm hò hẹn. Bộ đôi hứa hẹn rằng, nếu đến 60 tuổi mà vẫn độc thân  sẽ ở bên nhau suốt đời.

Hà Gia Kính từng chia sẻ: “Chúng tôi rất hợp nhau và cô ấy (Kim Tố Mai) là một người phụ nữ tuyệt vời. Thật không may, chúng tôi đã không chung đường nữa…”.

Hà Gia Kính và Kim Tố Mai thời trẻ. Ảnh: Today Online

Kim Tố Mai sinh ngày 21/9/1965 ở Đài Loan, từng là diễn viên kiêm ca sĩ khá nổi tiếng. 

Trong những năm 1980 và 1990, cô đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách, tiêu biểu là The Wedding Banquet (Hỷ yến - 1993) của đạo diễn Lý An.

Ngoài diễn xuất, phát hành 8 album ca nhạc, giữa những năm 1990, Kim Tố Mai còn điều hành một cửa hàng dịch vụ chụp ảnh cưới ở thành phố Đài Bắc. Tuy nhiên, cửa hàng này bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn năm 1996 cướp đi sinh mạng của 6 người.

Cô chia tay phim trường và ánh đèn sân khấu từ năm 1999 sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan. Sau đó, cô khỏi bệnh và năm 2001 được bầu vào Viện Lập pháp của Đài Loan (Trung Quốc).

Kim Tố Mai tái đắc cử thành viên Viện Lập pháp vào các năm 2004, 2008, 2012, 2016 và 2020. Cô mạnh mẽ ủng hộ quyền của người dân bản địa, người dân tộc thiểu số ở Đài Loan (Trung Quốc).

Kim Tố Mai tại một buổi lễ quyên góp ở Đài Loan (Trung Quốc) ngày 19/07/2013. Cô bảo trợ cho 20 trẻ em sau trận động đất kinh hoàng ở tỉnh Tứ Xuyên ngày 12/5/2008. Ảnh: Xinhua

Năm 2011, Kim Tố Mai có mối quan hệ tình cảm với một nhà báo kiêm nhà văn nổi tiếng người Đài Loan (Trung Quốc). Họ chia tay vào năm 2013 nhưng vẫn là bạn tốt của nhau.

Người tình thứ hai

Năm 1998, Hà Gia Kính bắt đầu hẹn hò với diễn viên Lý Uyển Hoa. Dù bạn gái muốn kết hôn nhưng anh chưa sẵn sàng ổn định cuộc sống nên họ chấm dứt mối quan hệ tình cảm vào năm 2001.

Diễn viên Lý Uyển Hoa. Ảnh: Yahoo Lifestyle

Lý Uyển Hoa sinh ngày 21/5/1972 ở Hong Kong (Trung Quốc), giờ mang quốc tịch Canada.

Năm 1986, cô được nhận vào Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hong Kong (Trung Quốc). Nhưng cô bỏ học vì được TVB tuyển vào làm diễn viên. Cô đóng vai chính trong hơn 100 bộ phim truyền hình và điện ảnh ở Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc). 

Sau khi chuyển đến Canada, cô trở thành người dẫn chương trình phát thanh và làm việc cho Đài hát thanh CJVB suốt 15 năm. Tháng 9/2020, cô lập kênh YouTube.

Lý Uyển Hoa gặp một doanh nhân người Canada vào năm 2001 và kết hôn. Cô sinh con gái năm 2003 và sinh đôi con trai năm 2009.

Giọng hát Hà Gia Kính trong MV lấy hình ảnh từ phim Bao Thanh Thiên - 1993:

Linh Nhi (Theo China News Service, China Post, Jayne Stars)