Nữ sĩ Hồ Xuân Hương tên thật là Hồ Phi Mai, quê quán ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Thuở nhỏ, Hồ Xuân Hương đã nổi tiếng là chăm chỉ, thông minh và có tài năng thơ phú.

Bà là nhà thơ nữ kiệt xuất, được tôn vinh “Bà chúa thơ Nôm" với nhiều tác phẩm đạt đỉnh cao của thơ Nôm tiếng Việt, là một hiện tượng hiếm có trong văn học thế giới.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Giám đốc Sở VH&TT Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh chia sẻ: “Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Hồ Xuân Hương để lại dấu ấn sâu sắc trong nền văn học dân tộc, đã làm sửng sốt cả đương thời lẫn hậu thế bằng thiên tài thơ ca lỗi lạc, phi thường của mình”.

Thông qua hoạt động này giúp chúng ta hiểu hơn về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp sáng tác thi ca của Hồ Xuân Hương qua 119 bức tranh của các họa sĩ trong nước. Từ đó, có thể khẳng định hơn những đóng góp của bà cho nền văn học Việt Nam nói chung cũng như sự nghiệp giải phóng phụ nữ''.

Hoạ sĩ Nguyễn Tuấn Sơn là người đã vẽ nên 119 tác phẩm hội hoạ lấy nguồn cảm hứng từ nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
Học sinh trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An xem những tác phẩm về Hồ Xuân Hương.
Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Trần Tuyên