Nhóm nghi phạm bị khởi tố gồm: Phạm Quang Huy (SN 1988 ở tỉnh Vĩnh Phúc), Nguyễn Huy Hùng (SN 1992, ở Tiền Hải, Thái Bình) và Trần Văn Duyệt (SN 1998, quê quán Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Các nghi phạm Phạm Quang Huy, Trần Văn Duyệt, Nguyễn Huy Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội 

Theo công an, khoảng 8h10 ngày 3/12, chị Nguyễn Thị Phương Loan (SN 1976, ở Long Biên, Hà Nội) đến Công an phường Việt Hưng trình báo về việc đêm 2/12, Văn phòng công chứng Phương Loan ở địa bàn phường bị trộm cắp tài sản.

Kẻ gian đột nhập vào từ tầng 2 của tòa nhà, cậy phá 2 két sắt, lấy đi 31 triệu đồng.

Qua nhiều ngày theo dõi, công an đã xác định đối tượng gây ra vụ trộm là Phạm Quang Huy (SN 1988, ở Vĩnh Phúc) và Trần Văn Duyệt (SN 1998, ở Nghệ An).

Trước khi bị công an bắt giữ, hai đối tượng đang đi lang thang, rình mò ở nhà dân để phát hiện sơ hở nhằm trộm cắp tài sản tại khu vực phường Việt Hưng.

Mở rộng điều tra, ngày 11/12, Cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện, bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Huy Hùng (SN 1992, ở Tiền Hải, Thái Bình), là người chuẩn bị dụng cụ gây án, cảnh giới và trộm cắp tài sản tại Văn phòng Công chứng Phương Loan.

Tang vật trong vụ việc. Ảnh: Công an Hà Nội 

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 9, qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Huy Hùng quen biết với Phạm Quang Huy, Trần Văn Duyệt. Đến chiều ngày 1/12, Huy gọi điện cho Hùng bảo xem có chỗ nào để đột nhập lấy trộm tài sản thì Hùng chỉ cho Huy Văn phòng công chứng Phương Loan.

Sau đó, Hùng đi mua xà cầy, tô vít, kìm cộng lực, găng tay. Ngày 2/12, các đối tượng đến Văn phòng công chứng Phương Loan để thực hiện hành vi phạm tội, tuy nhiên không thực hiện được do thiếu dụng cụ. Đến chiều 2/12, Hùng đến gặp Huy, Duyệt tiếp tục bàn cách đột nhập. Hùng đi mua thêm 1 chiếc cưa bằng kim loại, 1 bình ga mini có đầu khò. 

Đến rạng sáng 3/12, Hùng sử dụng xe máy đón Huy, Duyệt ở hồ Sài Đồng, phường Phúc Đồng, Long Biên rồi chở đến Văn phòng công chứng Phương Loan. Khi đến nơi, Hùng đi xe ra khu vực đèn xanh – đỏ, gần hiện trường, đứng cảnh giới. Huy và Duyệt dùng cưa cắt thanh sắt ở hàng rào rồi đột nhập vào tầng 2 Văn phòng công chứng.

Tại đây, 2 đối tượng phá 2 két sắt lấy đi số tiền 31 triệu đồng. Sau khi thực hiện trót lọt, Huy chia cho mỗi người 1 triệu đồng và chia riêng cho Duyệt 13 triệu đồng. Hùng đi xe máy về nhà, còn Huy, Duyệt bắt xe taxi đi lên Từ Sơn, Bắc Ninh.