Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá ổ mại dâm do người nước ngoài tổ chức, núp bóng nhà hàng Luxury Business Club (thuộc Công ty TNHH giải trí Goguryeo, ở địa chỉ số 446-448 đường Phạm Thái Bường, phường Tân Phong, quận 7).

Theo thông tin ban đầu, qua công tác quản lý địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phát hiện có nhóm người Hàn Quốc tổ chức hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng nói trên. Khi nhận báo cáo, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an quận 7 để tổ chức điều tra tụ điểm này.

Bước đầu xác định, nhà hàng Luxury Business hoạt động khoảng 3 năm nay, do Son Teaheum (47 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) làm chủ và cũng vừa trực tiếp điều hành mọi hoạt động.

mai dam 1.png
Nhóm đối tượng bị bắt giữ vì hoạt động chứa chấp, môi giới mại dâm liên quan đến nhà hàng Luxury Business Club. Ảnh: CACC

Nhà hàng có 28 phòng, với khoảng 226 nhân viên; trong đó 1 giám đốc điều hành, 1 tổng quản lý người Hàn Quốc, 5 quản lý cấp dưới, 6 madam Việt Nam, 30 nam phục vụ, 180 nhân viên nữ phục vụ…

Để đối phó với cơ quan chức năng và các cuộc kiểm tra, nhà hàng thiết kế hệ thống báo động, gồm: bộ đàm, đèn báo sáng, tự động tắt âm thanh - tivi… Trước cổng luôn bố trí 3 – 5 nhân viên bảo vệ và 3 tài xế của 3 ô tô để nhanh chóng, thuận lợi đón khách và nữ tiếp viên từ nhà hàng đến địa điểm mua bán dâm.

Theo quy định, nhà hàng không tiếp khách Việt Nam, chỉ tiếp người Hàn Quốc. Giới ăn chơi Hàn Quốc đồn thổi nhà hàng Luxury Business Club là thiên đường, khi nào đến Việt Nam cũng phải đến trải nghiệm, thỏa mãn và chiêm ngưỡng.

Khi khách đến được được đội ngũ quản lý, madam quảng cáo, chào mời các hoạt động mại dâm hấp dẫn như: múa sexy, dùng xe đưa đón đi mua bán dâm tại nơi khác và không bị cơ quan công an kiểm tra.

Hoạt động tinh vi, kín kẽ

Để hoạt động kín kẽ, nhóm quản lý, các madam thường xuyên tổ chức họp kín để bàn bạc. Chúng liên tục thay đổi phương thức hoạt động như: chỉ tiếp người Hàn Quốc phải có hộ chiếu xác nhận quốc tịch hoặc được người quen bảo lãnh; thay đổi ký hiệu mua bán dâm trên hóa đơn tính tiền bằng các “từ lóng” ám thị hoạt động mại dâm. Hay thường xuyên thay đổi địa điểm mua bán dâm tại các căn hộ, chung cư cao cấp, những khu biệt thự, nhà riêng có bảo vệ cảnh giới.

mai dam 2.png
Công an lấy lời khai Son Teaheum - chủ nhà hàng Luxury Business Club. Ảnh: CA

Đến thời điểm thuận lợi, ngày 3/10 lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an quận 7 bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính nhà hàng Luxury Business Club. Tại đây, công an phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ thể hiện nhà hàng móc nối với đối tượng khác để đặt phòng cho 4 người khách cùng nữ tiếp viên của nhà hàng đi bán dâm tại khách sạn ở đường Phan Khiêm Ích, phường Tân Phong, quận 7. Công an mời nhiều người về làm việc.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai, 4 người đàn ông Hàn Quốc sau khi ăn uống, hát karaoke tại nhà hàng này thì được quản lý người Hàn Quốc tên Yi Yo Han, You Eun Young và madam người Việt Nam tên Lê Thị Vân, Lê Thị Tố Huyên môi giới mua dâm với 4 tiếp viên nữ của nhà hàng với giá 3,8 triệu đồng/khách/đêm.

mai dam 3.png
Nhà hàng Luxury Business Club thuộc Công ty TNHH giải trí Gogukyeo mà giới ăn chơi Hàn Quốc đồn thổi là... thiên đường. Ảnh: CA

Chủ nhà hàng, là Son Teaheum thừa nhận, vì ham lợi nên đã chỉ đạo cho quản lý người Hàn Quốc, madam người Việt Nam điều tiếp viên nữ của nhà hàng đi bán dâm với khách, mục đích kéo khách, tăng doanh thu, lợi nhuận… Tại nhà hàng, các đối tượng tổ chức mại dâm đã có quy ước ám hiệu cho hoạt động mua bán dâm như: đánh số “0, 1, 2” vào sổ chấm công hàng ngày. Cụ thể, tiếp viên không đi bán dâm sẽ ghi số “0”, qua đêm ghi số “1”, đi rồi về liền ghi số “2”...

Nhóm đối tượng còn móc nối với nhiều khách sạn trên địa bàn quận 7 để làm nơi mua bán dâm. Chính vì hoạt động kín kẽ, nhưng đáp ứng được yêu cầu ăn chơi nên nhà hàng trên luôn trong tình trạng quá tải, hết phòng. Theo cơ quan công an, doanh thu hàng tháng của nhà hàng lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Son Teaheum (là chủ nhà hàng) cùng 9 người khác để điều tra về hành vi “chứa mại dâm” và “môi giới mại dâm”; và tiếp tục mở rộng điều tra.