Cuộc trò chuyện với Giáo sư, nghệ sĩ piano Robert Levin chủ đề âm nhạc Mozart sẽ diễn ra vào 8h tối thứ 7, ngày 6/07.

Nhạc trưởng Charles Ansbacher khi còn sống đã thành lập và dành trọn đời mình để duy trì quan hệ với nhiều dàn nhạc . Những đất nước ông đã mang hơi thở âm nhạc đến như Zerbaijan, Bosnia, Colombia, Croatia, Egypt, Israel, Kyrgyzstan, Lebanon, Montenegro, Serbia, nhiều nơi trong số đó đã hoặc đang phải hứng chịu nghèo đói và chiến tranh hôm nay dường như có sức sống hơn. Charles thực sự tin sức mạnh của nghệ thuật có thể nâng đỡ tinh thần của mỗi con người bất kể thuộc tầng lớp nào, và gắn kết chặt chẽ thêm các mối quan hệ trong đời sống con người là điều đúng đắn không chỉ ở các quốc gia bị chiến tranh tàn phá mà ngay cả ở nước Mỹ.

Và hôm nay, dù ông không còn trên nhân gian này nữa, nhưng sứ mệnh của Câu lạc bộ Charles Ansbacher vẫn được lưu giữ và nó đã có mặt ở Việt Nam, cùng đồng hành với những người dân đói nghèo, khổ cực, nơi mà các em không được đến trường, còn phải vật lộn với từng bữa cơm hàng ngày.

{keywords}
GS, nghệ sĩ Robert Levin

Tiếp tục hưởng ứng hành trình âm nhạc của Câu lạc bộ Charles Ansbacher đến với vùng miền núi, vùng sâu xa ở Việt Nam là cuộc trò chuyện với GS Robert Levin, nghệ sĩ piano tài năng ở trường Đại học Harvard.

Robert Levin được biết đến nhiều như một học giả và nghệ sĩ piano chuyên về các tác phẩm của Mozart. Ông từng viết cadenzas cho rất nhiều bản thu hòa âm (bao gồm hợp tấu piano, violin và kèn horn), đã từng ra mắt nhiều bản solo Mozart và viết một số bản mới cũng như các bản bổ sung các tác phẩm của Mozart. Bản bổ sung mang tên Requiem (lễ cầu siêu) của Mozart đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi sau khi ra mắt bởi Helmuth Rilling ở Liên hoan âm nhạc châu Âu tại Stuttgart tháng 8 năm 1991.

Bản viết lại K.297b Sinfonia Concertante dành cho bốn loại nhạc cụ hơi và dàn nhạc được biểu diễn thường xuyên ngày nay. Ông cũng đã công bố nhiều công trình nghiên cứu học thuật về âm nhạc, thường là liên quan đến kĩ thuật biểu diễn và tính xác thực, bao gồm tác phẩm hoàn chỉnh nổi tiếng thu nhặt từ các tác phẩm rời rạc của Morzart.

Tên tuổi của nghệ sĩ này lừng danh trên khắp nước Mỹ, châu Âu, Úc và ở châu Á. Ông đã chơi solo trong các dàn nhạc giao hưởng lớn của Atlanta, Berlin, Birmingham, Boston, Chicago, Cleveland, Detroit, Los Angeles, Montreal, Utah…

Robert Levin tốt nghiệp trường Đại học Harvard loại giỏi, ông được Rudolf Serkin mời làm trưởng bộ phận lý thuyết của một khoa ở Học viện Âm nhạc Curtis Philadelphia. Sau đó, ông được Nadia Boulanger yêu cầu trở thành Giám đốc nội trú kế nhiệm của American Conservatory (1979 - 1983).

Năm 1986, ông là Giáo sư piano tại Staatliche Hochschule fur Musik tại Freiburg, Breisgau, Đức. Năm 1993, ông từ bỏ chức vụ này sau khi được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại học Harvard. Hiện tại, ông giữ cương vụ của Dwight P. Robinson, Giáo sư khoa học nhân văn.

Hoàng Lan