Quân đội Ai Cập đã cử trực thăng và tàu chiến tới khu vực máy bay MS804 của hãng EgyptAir, cùng 66 người, mất tích hôm 19/5.

Tuy nhiên, Reuters cho biết, lực lượng tìm kiếm và cứu nạn không phát hiện ra dấu vết nào của chiếc máy bay A320.

Khu vực tìm kiếm nằm trên vùng biển Địa Trung Hải – ngay tại vị trí được xác định là nơi cuối cùng MS804 phát tín hiệu, trước khi biến mất khỏi màn hình radar.

MS804 mất tín hiệu khi cách bờ biển Ai Cập hơn 200km, trong hành trình từ Paris (Pháp) tới Cairo (Ai Cập).

Trước đó, thông tin ban đầu cho biết các nhà chức trách Hy Lạp tìm thấy ‘vật thể nổi’ và các áo phao cứu sinh, có thể là từ máy bay A320 gặp nạn.

Cuối ngày 19/5, Phó Chủ tịch hãng EgyptAir là ông Ahmed Adel cho hay, mảnh vỡ này không phải của chiếc máy bay mất tích.

Công việc tìm kiếm và cứu nạn chiếc máy bay vẫn tiếp tục tiến hành.

Lê Thu 

"Mảnh vỡ" trên biển không phải từ máy bay mất tích

Mảnh vỡ tìm thấy gần đảo Karpathos ở Địa Trung Hải không phải từ chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MS804.

Tìm thấy thi thể nạn nhân, mảnh vỡ máy bay EgyptAir

Hy Lạp đã tìm thấy hai mảnh vỡ của máy bay cách khu vực máy bay biến mất khỏi radar khoảng 90km.

Nhiều khả năng máy bay Ai Cập bị "khủng bố"

Các chuyên gia an ninh và hàng không cho rằng, sự biến mất của máy bay thuộc hãng EgyptAir "gần như chắc chắn" là do một vụ tấn công khủng bố.