
Ngày 12/8, Tuần Việt Nam tổ chức Bàn tròn trực tuyến Nhìn lại 5 năm mở rộng Thủ đô tại trụ sở Báo điện tử VietNamNet. Trân trọng mời độc giả nghe trực tuyến dưới đây:
"Những thành tựu, kết quả của Thủ đô đạt được sau 5 năm mở rộng có ý nghĩa rất quan trọng. Nhiều lo lắng, băn khoăn đặt ra trước và sau khi sáp nhập đã được giải tỏa". Đó là phát biểu của Bí thư HN Phạm Quang Nghị tại hội nghị đánh giá kết quả 5 năm điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, ngày 31/7.
Nhận định của vị lãnh đạo đứng đầu thành phố gợi cho chúng ta về không khí của hơn 5 năm trước, trước cả khi Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết mở rộng HN ngày 29/5/2008. Khi ấy, đã có rất nhiều ý kiến khác nhau xung quanh quyết định mang tính lịch sử này, trong đó không ít ý kiến mang tính phản biện.
Bởi, mở rộng địa giới hành chính không chỉ đơn thuần tăng diện tích, dân số... mà còn tác động lớn tới phát triển kinh tế xã hội, văn hoá, môi trường, hạ tầng cơ sở, đời sống người dân... Băn khoăn lớn nhất đặt ra là, liệu mở rộng có giúp HN thoát được chiếc "áo chật", giải quyết tình trạng quá tải về nhiều mặt, hay sẽ gây ra những vấn đề mới, lớn hơn, trong lúc bộ máy quản lý lại chưa đủ kinh nghiệm để bắt kịp?
Sau 5 năm, những con số cải thiện trong thu nhập của người dân, tăng thu ngân sách... hay thành tựu nổi bật về xây dựng nông thôn mới... hẳn đã đủ để các lãnh đạo thành phố, Trung ương tự tin với kết luận của mình. Song, cũng chính các nhà lãnh đạo đã nhìn nhận rõ, bức tranh của 5 năm qua và dài hơn nữa là tương lai tới đây, không hoàn toàn là màu hồng.
![]() |
|
Các khách mời tham gia Bàn tròn. Từ trái qua phải: ông Ngô Trung Hải, nhà báo Kim Dung (dẫn bàn tròn), ông Hồ Quang Lợi, ông Lê Như Tiến. Ảnh: Lê Anh Dũng
|
Còn đối với các công dân Thủ đô nói riêng và người dân cả nước nói chung, băn khoăn về tính đúng đắn của quyết định mở rộng có thể đã được giải tỏa. Nhưng những câu hỏi xung quanh việc xác định chính xác tác động của quá trình mở rộng vẫn đặt ra "nóng bỏng". Đó là: Việc mở rộng có đem lại cho HN động lực để phát triển nhanh nhạy, mạnh mẽ hơn, xứng đáng vai trò một đầu tàu kinh tế?
Hệ quả của hàng loạt dự án treo, chậm triển khai do phê duyệt dự án ồ ạt một thời lên cuộc sống người dân ra sao? Những vấn đề về tắc nghẽn giao thông, quá tải dân cư ở khu vực nội đô, thiếu công trình công cộng, điểm vui chơi...
Rồi bản sắc và sự hòa nhập của văn hóa của Hà Nội - văn hóa Tràng An và văn hóa của Hà Tây - văn hóa xứ Đoài trong suốt giai đoạn qua? Những bất cập trong công tác bảo tồn di tích như sự việc làng cổ Đường Lâm hay hạ giải chùa Trăm gian... có phải do sự thiếu khớp nối trong quản lý văn hóa sau khi mở rộng?-V.v... Và còn rất nhiều câu hỏi khác cần đặt ra.
Nửa thập kỷ là khoảng thời gian chưa dài. Nhưng cũng là thời điểm thích hợp để nhận diện chân xác, thẳng thắn những gì đã làm được, và quan trọng hơn nữa là, những gì phải làm tiếp theo.
Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt từng nói: "Cách thức mở rộng Thủ đô sẽ là một mẫu mực, một điển hình về cách nghĩ, cách làm về tiến trình đô thị hóa ở nước ta". Với ý nghĩa đó, việc nhìn lại lúc này là rất cần thiết, không chỉ cho riêng Hà Nội.
Đây cũng là lý do Tuần Việt Nam tổ chức Bàn tròn Nhìn lại 5 năm mở rộng Thủ đô, tại trụ sở Báo điện tử VietNamNet, số 156, Xã Đàn 2.
Tham gia bàn tròn số này là 3 khách mời: ông Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; ông Lê Như Tiến: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội; ông Ngô Trung Hải, Viện trưởng Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Bộ Xây dựng.
Tuần Việt Nam
