Theo báo cáo tài chính quý IV/2023 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (Mã: CII), doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 769 tỷ đồng, giảm 2,4 lần so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp về bán hàng 409 tỷ đồng, tăng 34,84% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính của CII đem về 576 tỷ đồng, tăng hơn 2,5 lần. Qua đó, lợi nhuận sau thuế đạt 167,3 tỷ đồng, tăng hơn 20 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả, lũy kế năm 2023, CII ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 381,4 tỷ đồng, giảm 55,68% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 187 tỷ đồng (giảm hơn 73%).

Đáng chú ý, tổng nợ phải trả của CII tính đến hết năm 2023 là 24.728 tỷ đồng (xấp xỉ 1 tỷ USD), tăng hơn 22% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 8.191 tỷ đồng, nợ dài hạn 16.536 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2023, tổng vay nợ tài chính của CII 18.855 tỷ đồng, chiếm 76,37% tổng nợ phải trả của doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý khác, lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh của CII từ dương 973 tỷ đồng hồi đầu năm xuống âm 1.890 tỷ đồng vào cuối năm.

Ở chiều ngược lại, từ đầu năm 2023, lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư của CII âm 22,3 tỷ đồng; kết thúc năm, con số này tăng lên dương 1.119 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính từ âm 1.364 tỷ đồng hồi đầu năm đã lên dương 1.686 tỷ đồng vào cuối năm.

Qua đó cho thấy, có dấu hiệu "ông trùm" đất Thủ Thiêm đang tăng cường đi vay để bù đắp sự thiếu hụt dòng tiền.

CII là doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng và bất động sản, với biệt danh "trùm đất Thủ Thiêm" khi công ty có "đất kim cương" ở khu Thủ Thiêm. CII đã được giao khoảng hơn 90.000m2 sử dụng ổn định lâu dài và hơn 6.000 m2 đất sử dụng 50 năm để xây dựng văn phòng. Đây đều là những khu đất đẹp, dọc bờ sông, công viên và trục đường Bắc Nam, tiếp giáp với cầu Thủ Thiêm 1.

Kết phiên giao dịch ngày 6/2, cổ phiếu CII đạt 18.400 đồng/cp.

Tin doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* MAC: CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải muốn bán toàn bộ cổ phần nắm giữ tại CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (Mã: HAH) trong giai đoạn từ 3/1-2/2/2024, nhưng chỉ bán được gần 60% lượng đăng ký.

* NBB: UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy theo hướng gia hạn thời gian hoàn thành dự án đến cuối năm 2025.

* VDP: CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền với tỷ lệ 15% và chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/3. Thời gian thanh toán dự kiến vào 22/5.

* MVN: Ngày 2/2, HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines quyết định đầu tư góp vốn thành lập CTCP Vận tải container VIMC với tổng giá trị góp vốn gần 1.015 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 99,956%.

* DAG: CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á lỗ ròng hơn 22 tỷ đồng trong quý IV/2023. Cả năm, công ty lỗ ròng 257 tỷ đồng, đậm nhất từ trước đến nay.

* DTV: CTCP Phát triển Điện Trà Vinh thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền tỷ lệ 15%, đồng thời chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024. Ngày giao dịch không hưởng quyền đối với cả 2 sự kiện là 20/2.

* VPI: Báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST cho biết đã huy động thành công 650 tỷ đồng từ trái phiếu ra công chúng

* MTG: HĐQT CTCP MT Gas cho biết chỉ có 4,15 triệu cổ phiếu được chào bán riêng lẻ thành công, tương ứng gần 52% kế hoạch ban đầu.

* CCI: CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi đã ấn định ngày 29/3 sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 và chia cổ tức 2023 bằng tiền vào ngày 8/4 với tỷ lệ 13%.

VN-Index

Kết phiên giao dịch ngày 6/2/2024, VN-Index tăng 2,42 điểm (+0,2%) lên 1.188,48 điểm, HNX-Index tăng 0,35 điểm (+0,15%) lên 230,63 điểm, UpCOM-Index tăng 0,34 điểm (+0,38%), lên 88,86 điểm.

Công ty Chứng khoán BSC đánh giá, diễn biến thị trường đang khá tích cực sau gần 2 tuần giằng co trong khoảng 1.163-1.186 điểm cùng với sự dẫn dắt của các cổ phiếu có tỷ trọng vốn hóa lớn và thanh khoản cải thiện. Những phiên giao dịch rung lắc vẫn còn diễn ra trong quá trình VN-Index củng cố xu hướng và tiến tới các vùng điểm cao mới trong năm 2024.

Theo SHS, trong ngắn hạn VN-Index trong nhịp tăng nhưng có thể sẽ có rung lắc khi một lần nữa tiến gần ngưỡng cản tâm lý quanh 1.200 điểm. Nhà đầu tư ngắn hạn đã tích cực giải ngân trong các phiên vừa qua không nên mua đuổi do khả năng thị trường sẽ có rung lắc quanh ngưỡng kháng cự mạnh.

Với quan điểm tích cực hơn, Chứng khoán Yuanta cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp nhưng dòng tiền có thể sẽ duy trì ở mức thấp do tâm lý hạn chế giao dịch trước kỳ nghỉ lễ kéo dài.