Trong các bức ảnh được Chiến khu miền Trung Quốc công bố, có ít nhất ba máy bay ném bom Xian H-6 và một máy bay vận tải Y-20 được điều tới một sân bay ở Tây Tạng. Cơ quan quản lý sân bay đang làm nhiệm vụ bảo dưỡng và tiếp nhiên liệu cho những máy bay này.

{keywords}
Máy bay ném bom H-6. Ảnh: Weibo

Cũng theo SCMP, một lữ đoàn từ tập đoàn quân 77 thuộc Chiến khu miền Tây Trung Quốc ngày 9/9 thông báo đã tiến hành một cuộc tập trận phòng không bắn đạn thật tại một địa điểm thuộc Tân Cương, nằm gần vùng Ladakh của Ấn Độ.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh biên giới Trung-Ấn gần đây căng thẳng trở lại. Bắc Kinh cáo buộc binh sĩ Ấn Độ tối 7/9 đã vượt Đường Kiểm soát thực tế ở khu vực Ladakh tranh chấp phía tây dãy Himalaya, bắn chỉ thiên đe dọa khi phía Trung Quốc đến điều tra. New Delhi lập tức bác bỏ, khẳng định chính quân đội Trung Quốc làm điều đó.

Tuấn Trần

Báo Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ 'bại trận' nếu chiến tranh nổ ra

Báo Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ 'bại trận' nếu chiến tranh nổ ra

Tờ Thời báo Hoàn Cầu cảnh báo, New Delhi không có cơ hội giành được thắng lợi trong một cuộc chiến tranh với Bắc Kinh.

Video tên lửa đẩy vệ tinh Trung Quốc rơi xuống thôn, dân làng hoảng hốt

Video tên lửa đẩy vệ tinh Trung Quốc rơi xuống thôn, dân làng hoảng hốt

Tên lửa đẩy vệ tinh Trường Chinh 4 lúc rơi xuống gần thôn Li Long thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã khiến người dân nơi đây chịu một phen hoảng hốt.