al jazeera.jpg
Đoàn xe của kỹ sư Trung Quốc bị tấn công. Ảnh: Reuters

Trang Barrons dẫn lời một quan chức cấp cao của cơ quan nội vụ Pakistan đề nghị giấu tên cho hay: "Phía Trung Quốc yêu cầu chính phủ phải có kế hoạch an ninh mới". 

Trước đó, tờ The Economic Times đưa tin, các nhà thầu Trung Quốc đã dừng xây dựng, sa thải hàng trăm công nhân tại dự án thủy điện Dasu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa sau vụ tấn công. Đó là vụ tấn công liều chết thứ hai nhằm vào các cá nhân liên quan tới một dự án được Trung Quốc hậu thuẫn ở Pakistan.

Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc, chịu trách nhiệm giám sát dự án thủy điện mở rộng Tarbela 5 ở cùng tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, cũng đưa ra quyết định đình chỉ hoạt động, sa thải hơn 2.000 lao động do lo ngại về an ninh xuất phát từ vụ tấn công vừa qua, báo Dawn dẫn các nguồn tin chính phủ Pakistan cho hay. 

Tổng thư ký Liên đoàn Lao động Awami cho biết, theo luật lao động, những công nhân bị sa thải có quyền nhận 1/2 số tiền lương của họ cho tới khi được gọi làm việc trở lại.