Khoảng 160kg thuốc nổ được dùng để phá đoạn đê có chiều dài 15m tại địa phận An Xuyên thuộc thành phố Miên Dương. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đã cho sơ tán các hộ dân sống xung quanh con đê trên đến nơi an toàn.

{keywords}
Con đê sau khi bị thuốc nổ phá hủy. Ảnh: QQ

“Có nhiều thôn dân sống cách kè sông chỉ 60m, trước mắt chúng tôi đã khẩn trương di dời hơn 1.800 người tới nơi an toàn”, Bí thư thôn Vu Hà thuộc địa phận An Xuyên, ông Bành Trị Cẩm trả lời phỏng vấn QQ nói.

Trong một diễn biến khác, Văn phòng thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc sáng 13/8 thông báo đợt thiên tai kéo dài từ đầu tháng 6 tới nay ở nước này đã khiến hơn 63,4 triệu người chịu ảnh hưởng, hơn 54.000 công trình bị phá hủy, 219 người thiệt mạng và mất tích.

Ước tính thiệt hại kinh tế do mưa lũ gây ra đã lên tới gần 179 tỷ Nhân dân tệ (hơn 25,7 tỷ USD).

Video: Trung Quốc dùng thuốc nổ phá đê xả lũ. Nguồn: Haokan

Tuấn Trần

Lưu ý cần thiết khi đi xe gầm cao mùa mưa lũ

Lưu ý cần thiết khi đi xe gầm cao mùa mưa lũ

Ngoài kinh nghiệm xử lý tình huống khi trời mưa, chủ phương tiện cần hiểu rõ khả năng lội nước của chiếc xe mình đang đi để phòng ngừa trường hợp bất trắc.

Mưa lũ gây lở đất, chôn vùi hàng chục người tại Ấn Độ

Mưa lũ gây lở đất, chôn vùi hàng chục người tại Ấn Độ

Vụ lở đất xảy ra sáng 7/8 (giờ Ấn Độ) đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 20 căn nhà bị vùi lấp.