Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội vừa công bố danh sách tóm tắt 10 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2022. Việc này nhằm lấy thêm thông tin các cá nhân được xét tặng, trước khi trình các cấp có thẩm quyền quyết định danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2022.

Trong danh sách 10 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” có Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Quốc Thước (SN 1926).

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình), nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI, Tư lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa VIII, IX, X.

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Quốc Thước (SN 1926).

Sau khi nghỉ hưu, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, đặc biệt là đối với thương binh, thân nhân liệt sĩ, các đồng chí, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước tích cực cùng lãnh đạo TP Hà Nội về giải quyết vụ việc Đồng Tâm, Mỹ Đức.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội (SN 1943) cũng được đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm nay.

Quá trình công tác, bà Bùi Thị An đã đảm nhiệm nhiều vị trí công tác như Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới (nay là Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam); Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội; Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội.

Trên cương vị là đại biểu HĐND TP Hà Nội (nhiệm kỳ 2004-2011) và đại biểu Quốc hội khóa XIII (2011-2016), bà đã phát huy hết khả năng của mình, đóng góp nhiều ý kiến với HĐND TP Hà Nội, Quốc hội tại các phiên họp.

Trong danh sách lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” 2022 còn có nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Quang Phùng (Quang Phùng), Hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội (SN 1932).

Nghệ sĩ Quang Phùng từng làm việc tại Ủy ban quốc tế về giám sát và kiểm soát tại Việt Nam, sau đó về công tác tại Đại sứ quán Nhật với vai trò là giảng viên về phong tục tập quán, lịch sử Việt Nam cho Đại sứ Nhật Bản.

Hình ảnh bộ đội vào tiếp quản Thủ đô tháng 10/1954 là một trong những bộ ảnh nổi tiếng của ông Quang Phùng. Tháng 12/1972, ông cũng là người chụp nhiều bức ảnh quý về chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” của quân và dân Thủ đô.

Trong danh sách các cá nhân được xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2022 còn có Thầy thuốc ưu tú Phạm Bá Hiền - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa; Bà Đặng Thị Cuối - Giám đốc Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý (huyện Đan Phượng); Vận động viên Đinh Phương Thành, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội được xét tặng huân chương lao động

Ban Thi đua - Khen thưởng Hà Nội cũng lấy ý kiến nhân dân về việc tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội. 

Việc xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho hai cá nhân trên do có thành tích đóng góp trong công tác tổ chức, chỉ đạo và điều hành, tạo nên thành công chung của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games).