Chiều 23/12, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan, tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới đất liền năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

{keywords}
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với các điểm cầu của các tỉnh, thành phố không thể dự trực tiếp do đại dịch Covid-19

Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tới bạn bè thế giới

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ khẳng định, trong thời gian qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2021 được tiến hành đồng bộ, thống nhất, kịp thời; huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất cao từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.

Nội dung thông tin, tuyên truyền phong phú, đa chiều, có sức thuyết phục, tập trung vào những sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng; các hoạt động đối ngoại sôi động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, công tác phòng, chống dịch Covid-19, những thông điệp đối nội, đối ngoại quan trọng, có tính lý luận và thực tiễn của Đảng, Nhà nước ta.

Công tác thông tin đối ngoại duy trì dòng thông tin chủ lưu tích cực về Việt Nam, nhất là trên không gian mạng, nền tảng số về quan điểm, chủ trương của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề biên giới, biển, đảo, quyền con người, nhất là chủ động thông tin, giải thích rõ một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm, các nội dung dư luận quan tâm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19...

{keywords}
Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ

Năm 2021, công tác thông tin, tuyên truyền cũng đã thúc đẩy và khai thác hiệu quả những đánh giá, bình luận tích cực của dư luận, truyền thông quốc tế về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, về môi trường kinh tế, thu hút đầu tư, du lịch; những thành tựu, dấu ấn của Việt Nam trên các lĩnh vực; những đóng góp của Việt Nam cho nỗ lực chung của quốc tế vì hòa bình, an ninh, phát triển và tiến bộ.

Cùng với đó là cung cấp thông tin cập nhật về tình hình thế giới và khu vực một cách có chọn lọc, cân bằng phù hợp với quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của đất nước, văn hóa của dân tộc, bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc.

Các lực lượng làm thông tin đối ngoại cả ở trong và ngoài nước đã có nhiều đổi mới, sáng tạo về phương thức, hướng tới các đối tượng khác nhau theo hướng linh hoạt, thuyết phục. Qua đó, góp phần củng cố sự đồng thuận xã hội, ủng hộ quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam tới bạn bè thế giới.

Tăng cường sử dụng nền tảng số

Kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh đến vị trí ngày càng quan trọng của thông tin đối ngoại và tuyên truyền về phân giới cắm mốc, về chủ quyền biển đảo. Đây là vấn đề ngàn đời chứ không phải mới đây. Lịch sử mấy ngàn năm của chúng ta là dựng nước đi đôi với giữ nước. Trong quá trình giữ nước vừa bảo vệ đất nước vừa đẩy mạnh công tác đối ngoại là truyền thống từ xưa đến giờ. 

"Vừa rồi, Tổng Bí thư đã hệ thống lại đường lối, quan điểm, nghệ thuật đối ngoại của Việt Nam rất rõ, rất hay. Quan điểm của Bác Hồ là công tác đối ngoại làm sao phải hiện đại nhưng đậm đà bản sắc dân tộc. Tổng Bí thư cũng nhắc đi nhắc lại rất nhiều về trường phái ngoại giao 'cây tre Việt Nam'", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nói.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan khu trưng bày hình ảnh, sách về thông tin đối ngoại 

Về nhiệm vụ năm 2022, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Đó là phải đổi mới tư duy triển khai công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới đất liền gắn với quan điểm, đường lối mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Hội nghị Đối ngoại toàn quốc đề ra, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, góp phần nâng cao uy tín và vị thế Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề cập đến việc phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới đất liền; tranh thủ cao nhất sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong và ngoài nước nhằm huy động được tối đa các nguồn lực để xây dựng và phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngoài ra, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu nâng cao năng lực phân tích, dự báo, nhất là các xu thế, xu hướng phát triển của quan hệ quốc tế, chủ động các kế hoạch truyền thông đáp ứng nhu cầu, xu thế thông tin, tạo định hướng thống nhất, tăng cường tính thuyết phục trong công tác thông tin, quảng bá cũng như trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá.

Trong đó, bảo đảm thế chủ động về thông tin, ứng phó hiệu quả với các tình huống, vụ việc, nhất là các vụ việc nhạy cảm, đột xuất phát sinh.

Bên cạnh đó là tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức, hình thức thông tin, đặc biệt cần tăng cường sử dụng nền tảng số, các phương tiện truyền thông mới, kênh thông tin mới, sản phẩm thông tin bằng các ngôn ngữ nước ngoài.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng lưu ý việc quan tâm, đầu tư cả về nhân lực, vật lực và tài lực, bảo đảm cơ sở vật chất - kỹ thuật cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại phát huy sức sáng tạo, đổi mới, tạo ra những sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển của thế giới, của đất nước trong tình hình mới.

Thu Hằng - Phạm Hải

Tránh tư tưởng học lý luận chính trị để đủ điều kiện bổ nhiệm làm lãnh đạo

Tránh tư tưởng học lý luận chính trị để đủ điều kiện bổ nhiệm làm lãnh đạo

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, học tập lý luận chính trị tuyệt đối tránh tư tưởng học đối phó, học chỉ vì bằng cấp để đủ điều kiện được đề bạt nâng lương, bổ nhiệm làm lãnh đạo.