thông tin đối ngoại

Cập nhập tin tức thông tin đối ngoại

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

Sáng 28/3, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 10.

Ngoại giao công chúng: Cần huy động KOL, KOC phục vụ thông tin đối ngoại

Việt Nam hiện có khoảng 20.000 tài khoản cá nhân và kênh truyền thông sở hữu từ 10.000 đến hàng triệu lượt người theo dõi. Đây là lực lượng có ảnh hưởng trên mạng xã hội có thể huy động để phục vụ thông tin đối ngoại.

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại về quyền con người tại Việt Nam

Sáng 7/12, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về Nhân quyền, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người.

Thông tin đối ngoại ghi dấu ấn sâu đậm trong trái tim bạn bè, đối tác quốc tế

Thông tin đối ngoại trong giai đoạn mới: Đóng góp hiệu quả hơn nữa cho niềm tự hào của dân tộc, của đất nước; ghi dấu ấn sâu đậm hơn nữa trong trái tim bạn bè, đối tác quốc tế.

Công tác thông tin đối ngoại phải theo phương châm chủ động, mở đường

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, công tác thông tin đối ngoại phải "nỗ lực phấn đấu theo phương châm chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả và phải mở đường đi trước, có tính dự báo cao".

Nâng cao kỹ năng truyền thông hiện đại cho cán bộ ngoại giao ở nước ngoài

Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho các cán bộ làm thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người

Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về quyền con người, phản bác các luận điệu lợi dụng vấn đề quyền con người để xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam.

Bộ Chính trị: Xây dựng cơ chế phát ngôn phù hợp với sự việc nhạy cảm, phức tạp

Bộ Chính trị nhấn mạnh cần xây dựng cơ chế phát ngôn phù hợp, hiệu quả, kịp thời cung cấp thông tin cần thiết nhất là đối với các sự việc nhạy cảm, phức tạp.

Ra mắt nền tảng quảng bá Việt Nam đa ngôn ngữ

Sáng 13/4, Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TT&TT) ra mắt nền tảng quảng bá Việt Nam bằng nhiều thứ tiếng tại địa chỉ https://vietnam.vn.

Càng nhiều người nước ngoài biết Việt Nam thì thông tin đối ngoại càng lan tỏa

Sáng 29/3, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, TTXVN và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX.

Tích cực ứng dụng chuyển đổi số vào công tác thông tin đối ngoại

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Bộ Ngoại giao là một trong những cơ quan đi đầu trong việc ứng dụng chuyển đổi số, khai thác và phát huy truyền thông mạng xã hội trong công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại.

Chuyển đổi số là chìa khóa đưa thông tin đối ngoại ra toàn cầu

Theo Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại (Bộ TT&TT) Phạm Anh Tuấn, chuyển đổi số chính là chìa khóa để thông tin tích cực và thành tựu của Việt Nam dễ dàng được tìm thấy, tiếp cận mọi lúc, mọi nơi trên các nền tảng, công cụ tìm kiếm toàn cầu.

Phim về an toàn bay và MV của Vietnam Airlines nhận Giải thưởng Thông tin đối ngoại

Hội đồng Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ VIII vừa trao giải Nhì cho tác phẩm phim hướng dẫn an toàn bay “Âm vang đồng điệu” và giải Khuyến khích cho MV “Nhanh lên nhé” của Vietnam Airlines trong hạng mục video clip.

Thường trực Ban Bí thư: Thông tin đối ngoại cần phản bác những luận điệu xuyên tạc

Ban Tuyên giáo Trung ương, BCĐ Công tác thông tin đối ngoại và Báo Nhân Dân tối 5/11 đã tổ chức lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 8.

Phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 8

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại nhằm ghi nhận, tôn vinh những tác giả, tác phẩm, sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, góp phần tăng cường quảng bá thành tựu phát triển của đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: Ứng phó hiệu quả với các vụ việc nhạy cảm, đột xuất

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý: Tăng cường tính thuyết phục trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc.

Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông tại biên giới, biển đảo

Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông, thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, hải đảo vừa được Bộ TT&TT và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức sáng nay sau 10 năm thực hiện. 

Thủ tướng: Mong những người yêu quý Việt Nam tiếp tục đồng hành, sát cánh

Dẫn câu ca dao “Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn”, Thủ tướng bày tỏ mong muốn những người yêu quý Việt Nam tiếp tục sát cánh trên chặn đường phát triển phía trước.

Ngoại giao Việt Nam "bắt trend" chuyển đổi số

Để thông tin đối ngoại thời 4.0, ngành ngoại giao Việt Nam đã hình thành các tài khoản Facebook, Twitter, website của các cơ quan đại diện. Thậm chí, tài khoản mạng xã hội của các đại sứ cũng trở thành một kênh thông tin tới công chúng.

Tạo sự đồng thuận, đoàn kết toàn dân chống dịch Covid-19

Một mục tiêu hướng tới của kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An trong thời gian tới là huy động các lực lượng truyền thông để tạo đồng thuận, đoàn kết toàn dân chống dịch.