Chương trình được triển khai bởi Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp Việt Nam (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) và Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội Trường Đại Học Y dược, Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp (Đại học Quốc gia Hà Nội), dự kiến tuyển sinh từ tháng 3/2024.

can nang 1.jpg

Chương trình hướng đến mục tiêu trang bị cho học viên những nội dung kiến thức cơ bản phù hợp với từng ngành nghề đang có nhu cầu cao, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Kết cấu chương trình khởi nghiệp ngành HLV kiểm soát cân nặng và quản trị vóc dáng bao gồm phần nội dung chuyên môn về dinh dưỡng và khoa học sức khoẻ do các cán bộ giảng viên của Trường Đại học Y dược phụ trách. Phần nội dung về các kiến thức và kĩ năng phân tích thị trường và khởi nghiệp do Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp phụ trách.

PGS.TS Trương Ngọc Kiểm, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết, chương trình đào tạo kéo dài 3 tháng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Các học viên tham gia phải hoàn thành đầy đủ kế hoạch học tập cả lý thuyết và thực hành, đồng thời trải qua kì thi tốt nghiệp để đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận hoàn thành khoá học.

Theo PGS.TS Phạm Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, cách thức thiết kế chương trình và giảng dạy sẽ đảm bảo hướng đến đa dạng đối tượng học viên, cung cấp những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng và khoa học sức khoẻ để học viên chủ động giải quyết trước hết là các nhu cầu của bản thân cũng như phục vụ công việc của một HLV ngành dinh dưỡng kiểm soát cân năng và quản trị vóc dáng. 

Học viên tham gia khóa học có yêu cầu bắt buộc đã tốt nghiệp PTTH, tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển. 

Lê Anh