Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

Cập nhập tin tức Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

Học phí Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm học tới từ 12-60 triệu đồng

- Năm 2020, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tuyển 5000 chỉ tiêu. Mức học phí dao động từ 12 đến 60 triệu/năm/sinh viên tùy vào chương trình đào tạo.

 

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM mở thêm 5 ngành mới, xét tuyển theo 5 cách

- Năm 2020, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tuyển 5.000 chỉ tiêu. Trường mở thêm 5 ngành học mới và thực hiện xét tuyển bằng 5 phương thức.

Hơn 2400 thí sinh đã trúng tuyển vào ĐH Quốc gia TP.HCM

Hơn 2400 thí sinh đã trúng tuyển vào ĐH Quốc gia TP.HCM theo diện ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng. 

Hơn 800 thí sinh đầu tiên trúng tuyển Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM vừa công bố kết quả trúng tuyển theo diện ưu tiên xét tuyển. 807 thí sinh đã trúng tuyển vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM theo diện này.

PGS 46 tuổi làm Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

PGS.TS Mai Thanh Phong vừa được Giám đốc ĐHQG TP.HCM bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa.

Mẹ nhận bằng thạc sĩ danh dự cho con qua đời vì tai nạn giao thông

Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP.HCM vừa trao bằng thạc sĩ cho một học viên qua đời vì tai nạn giao thông. Mẹ của nạn nhân đã nhận thay cho con tấm bằng thạc sĩ danh dự này.

Học phí Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cao nhất 6 triệu/tháng

Chương trình chính quy tiên tiến, chất lượng cao (giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh): 6.000.000 đ/tháng (năm học 2018 – 2019 và năm học 2019 – 2020).

ĐHQG TP.HCM lạm thu 81 tỷ đồng, Thanh tra kiến nghị không thu hồi

Trong ba năm từ 2013-2015, sáu trường đại học thành viên của ĐHQG TP.HCM đã lạm thu hơn 81 tỷ đồng học phí. Tuy nhiên Thanh tra Chính phủ kiến nghị không thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền này.

Người mẹ nhận bằng tốt nghiệp thay con gái đã mất

Con gái qua đời vì bệnh ung thư vài tháng trước khi tốt nghiệp đại học, mẹ đã lên nhận bằng danh dự trong lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.

Trao bằng tốt nghiệp danh dự cho nữ sinh qua đời vì ung thư

Nguyễn Dạ Trầm, nữ sinh viên năm cuối qua đời vì bệnh ung thư khi đang làm luận văn tốt nghiệp ngành Kiến trúc sư.

"Người 60 tuổi thì nghỉ nhưng trường đại học thì không có tuổi hưu"

Bí thư thành uỷ TP.HCM ví von như vậy tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐH Bách khoa TP.HCM sáng 27/10.

Điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2016

Điểm chuẩn đại học 2016 của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cao nhất 25.5 và thấp nhất là 20. 

Hai đại học đã chấm xong các bài thi

Sáng 13/7, ông Nguyễn Chí Thông, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cho biết, trường đã hoàn thành việc chấm thi.