Trước đó, vào 9h ngày 15/2, Lương Khánh Thiện (SN 2000, trú khối 2, phường Quang Trung, TP Vinh) điều khiển xe máy Lead màu đen mang BKS 37B2 - 679.71 đi từ nhà đến khu vực hồ Goong (thuộc phường Trường Thi, TP Vinh), quan sát nhằm phát hiện sơ hở của người dân để cướp giật.

Đến 9h25, khi đi đến đoạn ngã tư giao đường Phan Đăng Lưu với Trường Thi, Thiện thấy một phụ nữ đi bộ dọc vỉa hè đang nghe điện thoại, trên vai đeo một chiếc túi xách màu đen. 

Lúc này, Thiện chạy xe lên vỉa hè, tăng ga từ phía sau, áp sát phía bên phải người phụ nữ, đồng thời cướp giật chiếc túi rồi tẩu thoát.

Lương Khánh Thiện tại cơ quan công an - Ảnh Công an Nghệ An
Tang vật vụ án - Ảnh Công an Nghệ An

Nhận được tin báo của người bị hại, Công an TP Vinh nhanh chóng huy động lực lượng, tiến hành sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn và truy xét nóng. 

Chỉ trong 6 giờ, cơ quan công an đã dựng lên được đối tượng Lương Khánh Thiện.

Khi có đầy đủ chứng cứ, vào 15h30 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Vinh phối hợp Công an phường Quang Trung bắt giữ đối tượng, thu hồi tang vật để trả lại cho bị hại.

Tại cơ quan công an, Thiện thừa nhận hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra để xử lý.