Hôm 30/1, Cơ quan chống độc quyền của Italy (Antitrust) tuyên bố họ sẽ mở một cuộc điều tra về hành động chụp ảnh "tự sướng" của danh thủ Francesco Totti, đội trưởng câu lạc bộ AS Roma sau khi anh ghi bàn gỡ hòa 2-2 trong trận derby thành Rome với Lazio hôm 10/1 vừa qua.

{keywords}

Totti sẽ bị cơ quan chống độc quyền Italy điều tra vì tội quảng cáo trá hình vì hành động này. (Nguồn: Il Messaggero)

Theo cơ quan này, bằng việc thể hiện hành động chụp ảnh selfie ở trận đấu này, Totti đã thể hiện rất rõ cho hàng triệu người xem truyền hình, khán giả trên sân cũng như rất nhiều người theo dõi các phương tiện truyền thông trên thế giới nhãn hiệu của một chiếc iPhone 6, trong một hành động có thể được cho là "thực hiện quảng cáo trá hình."

Theo Antitrust, hành động này có ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng trong việc lựa chọn nhãn hiệu điện thoại và điều đó có tác động không tốt, không lành mạnh đến các thương hiệu điện thoại khác.

Trong thông cáo gửi báo chí, Antitrust cho rằng, hành động chụp selfie của Totti không có tác động tích cực, bởi với việc thể hiện rõ nét thương hiệu của loại điện thoại mà anh mang ra để chụp, anh đã "không tôn trọng công chúng cũng như thiếu tôn trọng đối với chính đội bóng."

Antitrust nói thêm rằng, quảng cáo trá hình cho các sản phẩm là một hành động bị cấm và họ hy vọng việc điều tra Totti sẽ có tác dụng răn đe đối với những cầu thủ khác muốn làm điều tương tự.

Theo Vietnam+