Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Vũ Hoàng Hải (tức Hải Sapa TV, trú tại phường Lào Cai) để điều tra về tội Lừa dối khách hàng.

Cùng với Hải, Công an Lào Cai còn khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam với Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam và Bùi Thị Kim Tuyên (vợ của Vũ Hoàng Hải) về tội Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan chức năng, Hải "Sapa TV" lợi dụng ảnh hưởng của bản thân trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm thịt trâu sấy khô tê cay do Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam nhập nguyên liệu thịt trâu đông lạnh Ấn Độ về sản xuất.

Sau đó, Hải và vợ quảng cáo sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội là "thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc", đồng thời in logo Hải Sapa TV để bán ra thị trường.

Từ năm 2022 đến 2025, vợ của Hải đã mua số lượng thịt trâu sấy khô tê cay với số tiền 30 tỷ đồng từ Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam. Số thịt trâu sấy này sau đó được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Hải Sapa TV khai, do chuyên kinh doanh đặc sản Tây Bắc nên đã nhập thịt trâu sấy khô tê cay, sau đó đổi tên sản phẩm thành thịt trâu sấy gác bếp đặc sản Tây Bắc rồi quảng bá, bán sản phẩm và kêu gọi khách hàng ủng hộ.

hai sapa tv
Vợ chồng Hải Sapa TV quảng cáo thịt trâu sấy. Ảnh: FB

Thông tin trên khiến cộng đồng mạng xôn xao. Bởi, thịt trâu gác bếp SaPa TV được rao bán trên “chợ mạng” với giá 600.000 đồng/gói 500g, tức 1kg thịt trâu nguồn gốc Ấn Độ, được quảng cáo là đặc sản Tây Bắc, có giá lên tới 1,2 triệu đồng.

Trên một số sàn thương mại điện tử, thịt trâu gác bếp SaPa TV còn được đánh giá “5 sao”.

Ghi nhận của PV VietNamNet, thịt trâu sấy được rao bán phổ biến trên các sàn thương mại điện tử với giá phổ biến từ 700 nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng/kg. Nhiều đầu mối quảng cáo đây là đặc sản Tây Bắc hoặc thịt trâu gác bếp Việt Nam.

Thế nhưng, ở nước ta, chăn nuôi trâu không phải là thế mạnh. Số liệu thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, đến hết năm 2025, tổng đàn trâu ở nước ta chỉ khoảng 1,95 triệu con.

Vì vậy, nước ta vẫn phải nhập khẩu lượng lớn thịt trâu, đặc biệt là thịt trâu Ấn Độ, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa.

Theo thống kê của Cục Hải quan, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã nhập khẩu 408.500 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 1,2 tỷ USD. Trong đó, chỉ riêng thịt trâu tươi đông lạnh chiếm 21,1% về lượng (khoảng 86.193,5 tấn) và chiếm 30,9% về giá trị (370,8 triệu USD). Ấn Độ là một trong những nguồn cung chủ yếu của mặt hàng này.

Điều đáng nói, giá nhập khẩu bình quân thịt trâu tươi và đông lạnh vào Việt Nam chỉ khoảng 113.000 đồng/kg.

Trên thị trường, một nhà nhập khẩu và phân phối rao bán thịt trâu Ấn Độ với giá từ 92.000-160.000 đồng/kg tùy loại. Đơn cử, thịt bắp trâu có giá 160.000 đồng/kg, thịt nạc đùi giá 143.000 đồng/kg, nạc mông trâu giá 135.000 đồng/kg, nạc vai trâu có giá 129.000 đồng/kg, thịt thăn trâu giá 156.000 đồng/kg...

Theo một đầu mối chuyên bán thịt trâu gác bếp, để làm ra 1kg thịt trâu khô cần khoảng 3-3,5kg thịt trâu tươi, còn nếu làm hàng "khô cong" thì cần 3,5kg trâu tươi.