Bác sĩ Nguyễn Quốc Dũng, khoa Ngoại đầu cổ, Bệnh viện K (Hà Nội) cho biết các bác sĩ của khoa đã mổ cho một bệnh nhân bị ung thư sàng hàm trái muộn. Đó là anh là Đ.N.P (43 tuổi, trú tại An Thạch, Cao Bằng) vào viện khám ngày 25/3.

Theo người nhà, khoảng 6 tháng trước anh P. phát hiện đau nhức vùng mặt trái, ngạt tắc mũi không điển hình. Anh đã đi khám tai mũi họng, được chẩn đoán viêm mũi xoang, điều trị nhiều đợt không khỏi.

Gần đây, bệnh nhân đau nhức mặt nhiều, sưng lệch hẳn một bên mặt trái, ngạt tắc mũi nhiều bên trái, thỉnh thoảng xì máu mũi, đau nhức nhiều bệnh nhân mất ngủ. Người bệnh vào bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng khám, chẩn đoán ung thư sàng hàm lan rộng, chuyển viện lên Bệnh viện K.

Tại bệnh viện K, bệnh nhân được thăm khám lâm sàng, làm xét nghiệm và chẩn đoán ung thư sàng hàm trái lan rộng và chuyển vào khoa Ngoại đầu cổ.

Theo bác sĩ Dũng, đây là ca mổ phức tạp, nhiều nguy cơ trước, trong, sau mổ. Vì khối u kích thước lớn ăn xâm lấn phá hủy mặt trước xoang hàm, xâm lấn cơ...

Khi mổ, bác sĩ phải cắt nửa mặt khiến các phần cơ xâm lấn gây khuyết hổng lớn, nguy cơ tụt nhãn cầu, ảnh hưởng thị lực, biến dạng mặt. Đặc biệt, bệnh nhân có nguy cơ chảy máu trước, trong, sau mổ lớn vì khối u lớn, tăng sinh mạch nhiều, vị trí phẫu thuật khó do hốc mổ nằm sâu, trường mổ hẹp phải mổ kết hợp cả 2 đường: đường mổ cạnh mũi và nội soi.

Bác sĩ Dũng cho biết ngày 15/4, bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt rộng u, tạo hình bằng lưới Titan, vạt rãnh mũi má. Sau mổ bệnh nhân tỉnh táo, ổn định, mạch, huyết áp bình thường, đang nuôi dưỡng qua sonde dạ dày.